Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội) là một trong 2.223 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Năm 2024, Việt Nam ghi nhận những kỷ lục thiên tai chưa từng có. Đã xảy ra 21/22 loại hình thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng, mưa lớn cực đoan nhất lịch sử...
Theo các chuyên gia, lũ bùn đá thường xảy ra trong những đợt mưa lớn, kéo dài nhiều ngày tại các lưu vực suối ở vùng núi, nơi có địa hình dốc, vỏ phong hóa/tầng đất dày. Đây chính là nguyên nhân gây thảm họa ở Làng Nủ.
Ngày 24/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm bé Mông Hoàng Thảo Ng. (11 tuổi), dân tộc Tày là nạn nhân trong vụ sạt lở do lũ quét tại bản Làng Nủ hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.
Ngay sau khi nhận được thông tin hiến máu từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các chiến sĩ công an đã nhanh chóng có mặt để hiến máu khẩn cấp, góp phần cứu sống nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Sáng 13/9, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trong tổng số 47 nạn nhân đang bị mất tích tại Làng Nủ vừa qua, hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy 2 gia đình với 8 nhân khẩu kịp thời chạy lên núi thoát chết trong lũ quét kinh hoàng.