Khai thác đất trái phép để thi công dự án, Công ty Cổ phần Thành Đạt đã bị UBND huyện A Lưới (TP Huế) xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được gần 170 triệu đồng.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo giao TP Bảo Lộc xác minh, làm rõ các sai phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển đất gây ra tình trạng sạt lở nguy hiểm xảy ra tại Khu dân cư Đông Đô.
Trước thời điểm bị phát hiện, bắt quả tang khai thác đất trái phép tại cánh đồng thôn Ninh Đạo (xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên), tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra trong suốt thời gian dài. Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm UBND xã Tân Phúc, cũng như các cấp chính quyền tại Hưng Yên?
(khoahocdoisong.vn) - Dừng hoạt động tận thu, vận chuyển đất; nghiêm cấm lợi dụng việc cải tạo, phục hồi môi trường để khai thác khoáng sản trái phép là chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát trong thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.
Khi lực lượng chức năng tới hiện trường thì các đối tượng khai thác đất trái phép đã rời đi, chỉ còn lại một khu vực bị đào xúc đất nham nhở, ngay sát hành lang an toàn đường cao tốc La Sơn-Túy Loan.
Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép của Công ty Lam Sơn – Sao Vàng, ngày 16/01/2018, UBND huyện Thọ Xuân đã có Công văn đề nghị UBND xã Xuân Sơn, Thọ Xuân (Thanh Hóa) kiểm tra sự việc Báo nêu.
Tại Cụm công nghiệp Tà Súc, có đến hàng chục chuyến xe Chiến Thắng mang tên Huy Hoàng Thiện và xe không có gắn tên hiệu chạy rầm rầm ra, vào khu vực mỏ đất nằm bên trong đường bê tông cạnh Công ty TNHH SX VTXD Gạch Tà Súc để múc và chở đất ra ngoài Ql 19.