Sáng nay (5/9), khoảng 23 triệu học sinh cả nước đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Đây là năm học thứ tư triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Lễ khai giảng của VinUni ấn tượng với điểm nhấn quan trọng là sự chia sẻ trải nghiệm về hành trình “chủ động thay đổi để thay đổi thế giới” của chính các sinh viên VinUni.
Sáng ngày 2/10, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng qua hình thức trực tuyến, chính thức bước vào năm học mới 2021-2022.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ khai giảng tại nhiều địa phương trên cả nước năm nay đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến, khởi đầu cho một năm học đặc biệt.
Trước khi vào năm học 2021-2022, Bộ GD-ĐT đã cùng các địa phương bàn kỹ việc làm sao để linh hoạt, chủ động sáng tạo, tận dụng mọi giải pháp, công cụ, công nghệ để tổ chức dạy và học trong điều kiện dịch bệnh có thể kéo dài, diễn biến phức tạp.
Năm học 2021-2022 bắt đầu với nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Ngành giáo dục cần tìm ra giải pháp để đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông và đại học.
Hôm nay, học sinh nhiều tỉnh, thành khai giảng năm học mới. Đây là năm học đặc biệt, do dịch Covid-19, nhiều trường học khai giảng online hoặc bất ngờ dừng tựu trường ở "phút 89".
Dù ngành giáo dục đã có phương án để tạo điều kiện cho các học sinh bị mắc kẹt tại vùng dịch có thể tiếp tục học tập nhưng rất nhiều học sinh vẫn gặp khó khăn trước thêm năm học mới.
Chiều ngày 4.9, tại cuộc họp báo do UBND TP.HCM tổ chức, lãnh đạo Sở GD- ĐT đã thông tin về năm học mới trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và đưa ra các giải pháp học trực tuyến.
() - Năm 2009 đại dịch cúm A/H1N1 bùng phát, học sinh lạ lẫm dự lễ khai giảng trong khẩu trang y tế. 12 năm sau, chiếc khẩu trang tiếp tục là vật bất ly thân nhưng hình thức khai giảng đã khác nhiều.
Nhiều địa phương vừa thông báo sẽ lùi thời gian tựu trường năm học mới 2021 - 2022 như Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Ninh Bình,... do ảnh hưởng dịch COVID-19.