Tiêu chuẩn ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp là phải kê khai tài sản, thu nhập trung thực, minh bạch; không cơ hội, tham vọng quyền lực, "lợi ích nhóm"...
Để tránh cán bộ nghỉ hưu sở hữu khối tài sản “khủng”, không rõ nguồn gốc, ĐBQH Phạm Văn Hòa đề xuất Ban PCTN, tiêu cực ở Trung ương nên thành lập riêng Ủy ban chuyên trách để xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.
Báo cáo của Chính phủ cho thấy, các cơ quan đã xử lý 54 người do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.
Theo TTCP, năm 2022, có 7.662 trường hợp được xác minh tài sản thu nhập, phát hiện 74 người kê khai chưa đúng, đã tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, xử lý theo quy định.
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công viên chức quốc phòng và người làm công tác cơ yếu sẽ được kiểm soát tài sản, thu nhập để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.
Nói về Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi đưa sỹ quan quân đội, công an vào diện kê khai tài sản lần đầu, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng, đã làm việc trong Nhà nước, ăn lương ngân sách, được dân giao phó nhiệm vụ, thì phải có nghĩa vụ giống nhau, không phân biệt. Cớ gì sỹ quan công an, quân đội lại ở ngoại lệ?
Nói về việc kê khai tài sản của ông Phạm Sỹ Quý, ông Hoàng Thọ Kiểm, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương) cho rằng, đã gọi là kê khai trung thực là phải kê khai hết, không có kiểu trung thực mà chưa đầy đủ.