Mỗi năm tiếp nhận hàng trăm ca dị vật tai – mũi – họng ở trẻ em, phần lớn được phát hiện khi trẻ có dấu hiệu bất thường hoặc được đưa đi khám trong đợt viêm nhiễm kéo dài... là lời cảnh báo tới cha mẹ.
Một người dân ở huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn) bị con đỉa rừng (vắt) chui vào mũi gây khó thở, chảy máu vừa được bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) gắp ra.
Rất nhiều dị vật khác nhau trong tai-mũi-họng của trẻ và nguy hiểm nhất là pin cúc. Những dị vật này khi lọt vào mũi hoặc tai của trẻ lâu ngày gây viêm tại chỗ, thậm chí phá huỷ lớp niêm mạc làm thủng vách ngăn mũi, thủng màng nhĩ…
Phát hiện và loại bỏ sớm dị vật sống là cực kì quan trọng. Để lâu trong mũi có thể gây ra các biến chứng như nhiễm trùng, mất máu,…Nghiêm trọng hơn khi dị vật vào xoang cạnh mũi, chui xuống họng thanh quản gây ho, khó thở...