Theo các chuyên gia, việc các trường đại học bỏ xét tuyển bằng học bạ sẽ đảm bảo công bằng hơn cho các thí sinh, tránh tình trạng “mạ” học bạ”, xin bảng điểm “đẹp như mơ”.
Đủ điểm đỗ theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, đã nhập học Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng nhiều em bất ngờ nhận thông báo không đủ điều kiện trúng tuyển.
Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GD-ĐT cũng đã tiến hành đối sánh kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và học bạ lớp 12 của các thí sinh dự thi trên cả nước.
Một trong những điểm mới năm nay, ngoài phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, còn phân tích phổ điểm học bạ làm một trong những chỉ số đánh giá chất lượng.
Nên hạn chế việc xét tuyển qua học bạ vì trong khi chất lượng đào tạo ở phổ thông còn chưa được kiểm soát chặt chẽ thì cách xét tuyển như vậy có thể không công bằng.
Trong mùa tuyển sinh năm nay, dù chưa xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia một số trường đã yêu cầu thí sinh xác nhận trúng tuyển từ kết quả học bạ.