Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa bổ sung thêm 3 hành vi bị cấm, trong đó có việc cấm quảng cáo sai sự thật hoặc có hành vi gian dối về chất lượng sản phẩm.
Trước tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc trôi nổi gia tăng vào dịp cuối năm, lực lượng chức năng cũng đã tăng cường quản lý, siết chặt và xử phạt nghiêm.
Các lực lượng chức năng dự báo, thị trường hàng hóa cuối năm sẽ nhộn nhịp hơn. Đồng thời, đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng cũng lợi dụng thời điểm này để tuồn hàng ra thị trường.
Khi di chuyển qua cổng kiểm tra an ninh ở sân bay, bạn phải lấy laptop ra khỏi túi để tiến hành quá trình kiểm tra. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được ý nghĩa thực sự của việc này.
Ngày 19/11, Tổ công tác liên ngành đã hoàn tất thủ tục bàn giao tang vật, phương tiện có liên quan vụ việc vận chuyển hàng lậu cho Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) để xác minh, làm rõ, xử lý theo pháp luật.
Tối 13/9, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Trạm CSGT Tây Bắc vừa phát hiện một xe khách có mã QR "luồng xanh" chở hơn 600 bao thuốc lá lậu vào TP Hồ Chí Minh.
Liên quan đến vụ bắt giữ cả tấn hàng nghi lậu trong nhà, hiện đã thống nhất hình thức kỷ luật đối với Thượng tá H.V.N. - Phó trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng An Giang.
(khoahocdoisong.vn) - Năm 2020, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã xử lý và thu nộp ngân sách nhà nước trên 352,15 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu chưa bán trên 136 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm trên 392 tỷ đồng.
Nông Văn Lư (36 tuổi, ở Bắc Giang) là lái xe, được giao nhiệm vụ "nhận hàng" và "chuyển tiền" trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy cầm đầu.
(khoahocdoisong.vn) - Công nghệ được sử dụng tia phóng xạ trong thiết bị kiểm tra hàng hóa tại các cảng biển, cửa khẩu, được phát triển bởi các nhà nghiên cứu Hàn Quốc.
Công ty Nhật Cường cho nhập số IMEI của hàng lậu rồi tiêu thụ lẫn cùng hàng chính hãng nhưng người bán hàng không được biết, cơ quan điều tra cáo buộc.
Trong vụ việc kho hàng lậu 650 tỷ đồng ở Lào Cai vừa bị triệt phá đầu tháng 7/2020, có 2 công ty chuyển phát nhanh, một của Việt Nam và một của nước ngoài tham gia vận chuyển hàng.
Từ tháng 10/2018 tới nay, tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú - chủ kho hàng lậu "khủng" ở Lào Cai và 5 đối tượng trong nhóm là hơn 649 tỷ đồng.
Lực lượng Tổng Cục quản lý thị trường cùng gần 100 cảnh sát cơ động đã ập vào kho hàng có địa chỉ tại 145 Hoàng Diệu, TP Lào Cai. Qua kiểm tra, thu giữ hàng lậu số lượng "khủng".