Việc phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời trong “giờ vàng” là yếu tố quyết định sự sống, khả năng phục hồi của người bệnh đột quỵ. Mạng lưới cấp cứu kết nối tuyến cơ sở của Phú Thọ đã cứu sống nhiều bệnh nhân đột quỵ.
Dù người bệnh được chuyển đến là giờ thứ 9 nhưng do người bệnh còn rất trẻ (31 tuổi), nên các bác sĩ đã quyết định can thiệp mạch muộn giờ. May mắn người bệnh đã phục hồi.
Nhiều trường hợp trẻ đau vùng bìu không được đưa đến viện ngay khiến trẻ phải cắt bỏ tinh hoàn, mất khả năng làm bố khi trưởng thành. Vì vậy, khi đau vùng bìu cần đưa trẻ đi viện, tránh bỏ lỡ giờ vàng.
4.5 giờ đầu từ khi khởi phát cơn đột quỵ được coi là thời gian vàng để cứu sống người bệnh. Sau 4.5 giờ, bệnh nhân không được tái thông các mạch máu lớn bị tắc sẽ có nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.
Tập thể dục mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Một nghiên cứu mới vừa được đăng trên tạp chí y khoa danh tiếng của Anh Nature Communication cho thấy thời điểm tốt nhất để tập thể dục và kéo dài tuổi thọ.
Các tế bào thần kinh, neuron, rất nhạy cảm với tình trạng thiếu oxy và dưỡng chất, khi bị đột quỵ, vùng não thiếu máu nuôi sẽ ngưng hoạt động rồi “chết” đi trong vòng vài giây đến vài phút. Trong đột quỵ do tắc động mạch lớn, cứ qua 1 phút có khoảng 2 triệu neuron sẽ chết đi.