Một trong những thắc mắc lớn về quá trình sinh sản của động vật là tại sao chúng có thể giao phối mà không gặp phải những vấn đề liên quan đến cận huyết.
Trong thế giới động vật, có những loài mà hành vi ăn thịt bạn tình sau khi giao phối không chỉ là một phần của chiến lược sinh tồn mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa.
Khỉ mào, Công, Sếu Demoiselle,... là những loài động vật được gọi là "bậc thầy thả thính" trong tự nhiên. Chúng có những cách thức đặc biệt để chiếm được tình yêu và duy trì nòi giống.
Nghiên cứu của các nhà khoa học phát hiện ra rằng hầu hết các ổ trứng của loài chim này là sản phẩm của ít nhất hai chim trống khác nhau. Điều này dẫn đến việc mỗi chim non có thể có một cha khác nhau.
Hành vi ăn thịt sau giao phối là chiến lược sinh tồn của một số loài, giúp chúng cung cấp nguồn dinh dưỡng và năng lượng sau quá trình sinh sản. Dưới đây là top động vật “xơi” luôn bạn tình sau khi ân ái.
Các nhà nghiên cứu kết luận, chính "tính cách" đã quyết định thái độ của nhện cái trước con mồi và cả bạn tình tiềm năng. Sự hung dữ sẽ khiến nhện cái trở nên phàm ăn và "xơi tái" nhện đực bất chấp đã giao phối hay chưa.
Một bài báo mới đề xuất rằng việc hòa huyết với người Homo sapiens có thể đã làm giảm sự giao phối giữa người Neanderthal với nhau, dẫn đến sự tuyệt chủng của họ.