Bệnh nhi người Australia đã ghép tim 1,5 năm khi du lịch sang Việt Nam bị sốc tim. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã hội chẩn cùng chuyên gia Australia cứu sống người bệnh.
Năm ngày sau cuộc đại phẫu thuật đầy cảm động, anh L.A.H - người nhận trái tim từ hành trình xuyên Việt - đã có thể nở nụ cười với các y bác sĩ tại phòng Hồi sức sau ghép tạng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Ca ghép tim xuyên Việt thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM đã ghi dấu ấn mới trên bản đồ ghép tạng của Việt Nam, mang đến cho người dân thêm một địa chỉ uy tín trong ghép tim.
Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM đã thực hiện một hành trình đặc biệt, thực hiện ca ghép tim xuyên Việt trong đêm mang lại sự sống cho một người bệnh.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thành công ca ghép tim cho bệnh nhi nữ T.T.D.L (7 tuổi, Hà Nội ) được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối do bệnh lý cơ tim giãn. Đây là ca ghép tim cho trẻ em thứ 10 tại Bệnh viện.
Sau 4 giờ 52 phút kể từ thời điểm nhận tim và vận chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế, “trái tim Hà Nội” đã đập lại khỏe mạnh trong lồng ngực của người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế vào lúc 23h01 ngày 18/7.
Các bác sĩ gọi bệnh nhân là “cô gái may mắn” vì bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp không có khả năng hồi phục, suy tim giai đoạn cuối vì tim không co bóp được... nhờ sự nhân đạo em đã 2 lần được “ghép tim”.
Ngày 14/5, Bệnh viện TWQĐ 108 thực hiện ca ghép tim từ người hiến chết não để hồi sinh sự sống cho nữ bệnh nhân, 39 tuổi. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam ghép tim cho một bệnh nhân đã cấy dụng cụ hỗ trợ thất trái.
Nam thanh niên 32 tuổi ở Bắc Giang là người chết não hiến tạng thứ 100 tại Bệnh viện Việt Đức. Từ 100 người chết não hiến tạng, bệnh viện đã ghép tim 50 trường hợp, 157 ca ghép thận, 6 ca ghép phổi...
Sau khi được ghép tim lợn 2 tháng, ông David Bennett đã qua đời vào tháng 3. Ban đầu, các chuyên gia cho rằng, bệnh nhân 57 tuổi có thể đã nhiễm virus từ trái tim lợn biến đổi gene. Tuy nhiên, mới đây, các bác sĩ đã đưa ra nhận định, ông Bennett chết vì suy tim chứ không phải do đào thải nội tạng.
Theo thông báo từ Trung tâm y tế Đại học Maryland, Mỹ, ông Bennet, 57 tuổi, người đầu tiên trên thế giới được ghép tim từ heo chỉnh sửa gene, đã qua đời ngày 8/3.
Giữa đêm, vì không thể di chuyển bằng đường hàng không, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế quyết định dùng ô tô vượt 700 km ra Hà Nội để nhận quả tim từ người hiến trở về Huế kịp ghép cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.
(khoahocdoisong.vn) - Theo đó, bệnh nhân được ghép tim là nam (27 tuổi, ngụ tại Đồng Nai), bị cơ tim giãn, suy tim độ IV... Người được ghép gan là bệnh nhân nam 53 tuổi ở Quảng Nam. Hai bệnh nhân nam khác đang nằm trong danh sách chờ ghép thận.
(khoahocdoisong.vn) - Sau một ngày được ghép thận, tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã ổn định, mọi chỉ số sinh tồn bình thường. Riêng sức khỏe người nhận tim cũng tốt hơn rất nhiều, tim được ghép đã đập lại trong lồng ngực người nhận sau 30 phút kết thúc cuộc ghép.
(khoahocdoisong.vn) - “Bệnh nhân Bùi Thanh P. (47 tuổi) từng bị suy tim nặng, hiện đã khỏe, trái tim ghép dần thích ứng…”. Đằng sau tóm tắt đơn giản đó là nguyện vọng hiến tặng sau khi chết của người phụ nữ, cả hệ thống vào cuộc vì đang lúc giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 và tài hoa của những bác sĩ.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 17/12/2019, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tiến hành lấy đa tạng từ một thanh niên 19 tuổi bị chết não do chấn thương sọ não nặng và tiến hành ghép phổi, tim, thận, trong đó có 2 ca ghép rất đặc biệt: Ghép phổi đồng thời với mổ tim và ghép đồng thời gan + thận.
(khoahocdoisong.vn) - Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vừa tổ chức Hội nghị Tim mạch lần 1 với sự tham dự của hơn 500 giáo sư, bác sĩ đầu ngành, đề cập đến nhiều khía cạnh như phẫu thuật tim người lớn, trẻ em, phẫu thuật mạch máu, điều trị rối loạn nhịp, nội khoa tim mạch, gây mê phẫu thuật tim…