Màu sắc tóc trẻ em cũng như người trưởng thành là do gen quy định. Nếu chúng ta không có sự can thiệp bên ngoài thì những đặc điểm này của tóc thể hiện rất tự nhiên.
Một nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess (BIDMC) và Bệnh viện Nhi Boston, Mỹ dẫn đầu và được công bố trên tạp chí Nature Immunology cho thấy khối u phát triển bằng cách tránh hệ miễn dịch.
Bệnh có tỷ lệ mắc xấp xỉ khoảng 1/50000 dân và thường khởi phát đa phần trước 20 tuổi. Hiện cả nước mới chỉ có 19 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh phù mạch di truyền, trong đó Hà Nội có 03 bệnh nhân.
Trường hợp bé trai 11 tháng tuổi ở Bắc Ninh bị teo cơ tủy, được cứu sống nhờ loại thuốc đắt nhất thế giới gần 50 tỷ/liều gây xôn xao. Nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao thuốc đắt như vậy?
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Laval ở Québec (Canada) và Đại học Clermont Auvergne (Pháp) bắt đầu điều tra các đám mây trôi nổi xung quanh một ngọn núi lửa không hoạt động ở vùng Massif Central (Pháp).
Cứ 10 trẻ em thì có tới 9 trẻ em bị ung thư sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, tỷ lệ sống sót ở các nước này là dưới 30%, so với 80% ở các nước thu nhập cao.
(khoahocdoisong.vn) - Trên thực tế, tại mỗi thời điểm có tới 80% gen ở trạng thái không hoạt động. Ở góc độ di truyền học, có cơ chế chế bật – tắt gen như chúng ta bật – tắt bóng đèn trong nhà mình.
(khoahocdoisong.vn) - Các nhà nghiên cứu Pháp là Jacob và Monod đã làm sáng tỏ cơ chế điều hòa hoạt động gen trên đối tượng vi khuẩn gọi là cơ chế biểu hiện gen biệt hóa.
Nhiều ông bố bà mẹ bị thất vọng về khả năng ăn uống của con. Và rất tự nhiên, họ quy hết lỗi này cho em bé. Nhưng lật ngược vấn đề, khoa học chỉ ra, chính bạn mới là “tay trong” gây ra sự rắc rối này.
Theo khảo sát trên toàn quốc năm 2017 cho thấy Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Hiện ở đồng bằng tỉ lệ mang gen bệnh 8-10%, nhưng một số cộng đồng người dân tộc thiểu số, tỉ lệ này có thể tới 50-60%.
Các nhà khoa học đã trực tiếp điều chỉnh gene trong mô sống của một người đàn ông mắc bệnh rối loạn di truyền hiếm gặp. Kết quả ca sửa gene này dự kiến sẽ có sau ba tháng nữa.