Bệnh nhân đột quỵ não có rối loạn nuốt rất dễ bị sặc do cơ chế nuốt bị ảnh hưởng, khiến thức ăn hoặc nước uống có thể đi vào đường thở thay vì xuống thực quản.
Dị vật khi xâm nhập vào đường thở tùy thuộc vào vị trí bị mắc kẹt mà triệu chứng biểu hiện khác nhau dễ gây bít đường thở, thậm chí tử vong trong thời gian ngắn. Phòng tránh và phát hiện sớm rất có ý nghĩa.
Hóc cuống trái xoài khi ngậm xoài chơi, bé trai 8 tháng tuổi phải cấp cứu liên viện gắp dị vật ở đường thở. Dị vật đường thở rất nguy hiểm cha mẹ cần chú ý đề phòng.
Khi rắc các viên sỏi vào giỏ hoa treo trên sân thượng, cụ ông 72 tuổi không may làm rơi khiến 2 viên sỏi lọt vào đường thở, viên bé hơn đã lọt vào dạ dày, viên to hơn mắc ở khí quản, gây suy hô hấp.
Nhiều trẻ thập tử nhất sinh vì hóc dị vật. Vì vậy cha mẹ cần chú ý để trẻ khỏi bị hóc dị vật và đặc biệt cần biết cách sơ cứu ban đầu đúng cách để tránh tử vong cho trẻ.
Khó chịu và chảy máu mũi kéo dài, nữ bệnh nhân không ngờ vắt dài gần 7cm sống trong xoang mũi. Trường hợp bị vắt chui vào đường thở khá thường gặp khi chúng ta đi rừng, suối... nên cần đề phòng.
Các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa vừa tiến hành nội soi gắp dị vật là một cục pin nhỏ ra khỏi đường thở cho một bệnh nhi 8 tháng tuổi.
Liên tiếp 2 trẻ bị rơi dị vật vào đường thở, phải xử lý khẩn. Trẻ đang ăn, trẻ đang chơi không cẩn thận có thể bị hít sặc bất cứ lúc nào, làm trẻ tử vong. Cha mẹ cần chú ý để phòng tránh và xử lý kịp thời.
Theo bác sĩ, các nguyên nhân khiến trẻ bị dị vật đường thở như: Trẻ khóc, cười đùa trong khi ăn uống; thói quen ngậm đồ vật, thức ăn trong khi chơi đùa; do rối loạn phản xạ họng, thanh quản ở trẻ em…
(khoahocdoisong.vn) - Trẻ nhỏ thường rất thích ăn thạch và cha mẹ cũng thường nghĩ rằng, thạch mềm, dễ nuốt nên an toàn mà không biết hóc thạch thường xảy ra ở trẻ và là loại hóc dị vật nguy hiểm nhất, rất khó gắp ra khỏi đường thở bởi thạch trơn, dễ nát ra thành các viên nhỏ.