Cơ quan chức năng nhận định bản chất của loại tội phạm đòi nợ thuê không phải là khủng bố, vu khống mà là cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng đòi nợ theo 3 cấp độ: Chửi bới, doạ giết, mang quan tài.
Ngày 25/5, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia, liên quan đến gần 300 đối tượng.
Để đòi tiền, các tổ chức tín dụng đen không từ thủ đoạn khủng bố tinh thần con nợ cũng như người nhà, thậm chí người quen, bạn bè của con nợ cũng bị nã điện thoại ngày đêm kèm những lời đe nẹt, chửi bới. Dịch vụ đòi nợ thuê được cấp phép cũng đang có biến tướng, gây bất an cho xã hội.
Trong 409 phiếu được gửi đi lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về việc cấm hay không dịch vụ kinh doanh đòi nợ, hơn 300 đại biểu ủng hộ phương án cấm loại hình này.
Trả lời về vấn đề “tín dụng đen” trong cuộc họp báo ngày 1/11, Thượng tá Nguyễn Quang Thắng – Phó trưởng phòng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho rằng, vấn đề này đang là một “diễn biến phức tạp” của thành phố.