Dự thảo bổ sung rõ hơn quy định về giá mua bán điện trực tiếp do các bên tự thỏa thuận thống nhất, không theo quy định chung về khung giá mua bán điện.
Điện gió ngoài khơi đã trở thành một trong những nguồn năng lượng tái tạo quan trọng trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia có điều kiện gió thuận lợi.
Thiếu điện, cắt điện luân phiên đang ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và các hộ gia đình. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong khi nhiều nơi thiếu điện thì nguồn điện năng lượng tái tạo lại dư thừa, đắp chiếu.
Trước tình trạng thiếu điện đang cấp bách, dư luận đặt câu hỏi vì sao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa ký hợp đồng mua điện gió, điện mặt trời của 37 doanh nghiệp trong nước, dù phải mua điện từ nước ngoài?
Hàng loạt dự án điện gió trên cả nước lâm vào tình trạng chưa có phương án xác định giá điện và hợp đồng mua bán điện đối với các dự án chuyển tiếp, khiến dư luận hoài nghi doanh nghiệp còn đủ lực cầm cự?
Thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), trong tháng 4 và 5 vừa qua, công suất điện gió toàn quốc không quá 2.000 MW (tức là 50% so với tổng công suất lắp đặt)
Năng lượng tái tạo, kể cả điện gió đều chịu sự ảnh hưởng của thời tiết. Thêm vào đó là đường dây chưa đáp ứng được truyền tải điện nên năng lượng truyền thống đóng vai trò chủ chốt và quyết định đảm bảo cung ứng điện cho cả nước
Kỹ thuật thủy điện có bơm, sử dụng các hồ nước lớn có chênh lệch về độ cao để lưu trữ năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời dung lượng lớn, thời gian dài.
Đây là đề nghị của Bộ Công thương đối với Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trong quá trình chờ rà soát, xây dựng Quy hoạch điện VIII, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tạm dừng cấp chủ trương các dự án điện gió, điện mặt trời có trong Quy hoạch Điện nhưng chưa triển khai.
Ngày 20/1, Tập đoàn Orsted và Tập đoàn T&T Group đồng tổ chức Hội nghị về chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi (ĐGNK) tại Việt Nam cũng như các tiềm năng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ĐGNK dưới hình thức trực tuyến.
Tuy nhiên, quy hoạch sẽ tính toán đưa các dự án trên cơ sở phân bổ theo vùng, theo khu vực, tương xứng với nhu cầu của các địa phương, chứ không theo kiến nghị.
Không kịp đưa dự án vào vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021, nhiều nhà đầu tư điện gió vẫn lâm cảnh khó khăn và đang nóng lòng muốn được gia hạn giá FIT.
"Khoảng trống" chính sách và độ rủi ro cao trong đầu tư đang khiến các nhà đầu tư e ngại về các dự án điện gió. Nếu không có biên lợi nhuận phù hợp, rất khó kêu gọi đầu tư điện gió. Đây là thông tin từ Tọa đàm "Đầu tư điện gió trong bối cảnh mới" do TheLEADER mới tổ chức.
UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý chủ trương cho Công ty CP Cơ khí Rạng Đông (thuộc Tập đoàn Xuân Thiện) được nghiên cứu, khảo sát điện gió ngoài khơi biển Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng, đồng thời xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện gió.