Việc phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời trong “giờ vàng” là yếu tố quyết định sự sống, khả năng phục hồi của người bệnh đột quỵ. Mạng lưới cấp cứu kết nối tuyến cơ sở của Phú Thọ đã cứu sống nhiều bệnh nhân đột quỵ.
Sự gia tăng đột biến là lời cảnh báo đáng lo ngại về mức độ phổ biến và sự nguy hiểm của đột quỵ - căn bệnh có thể cướp đi tính mạng, để lại di chứng nặng nề nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.
Cố định bằng bột sau gãy xương giúp người bệnh giảm đau, mau bình phục nhưng khi về nhà cần biết cách chăm sóc để phát huy hiệu quả, vừa tránh các biến chứng, đồng thời hạn chế các di chứng do bó bột gây ra.
Viêm màng não ở trẻ em là bệnh lý nhiễm trùng thần kinh trung ương nguy hiểm thường gặp ở trẻ em. Bệnh thường diễn biến nặng và có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài nếu không điều trị kịp thời.
Nhiễm khuẩn huyết tụ cầu ở trẻ em được xem là một trong những căn bệnh nguy hiểm và có thể để lại nhiều di chứng. Trẻ bị bệnh thường có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, có ban ngoài da, rối loạn tiêu hóa... cần chú ý phòng tránh.
Bất kể ai, kể cả người trẻ cũng nên đi tầm soát đột quỵ não do tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ đã và đang gia tăng. Tai biến này thường để lại nhiều di chứng nặng nề, cướp đi cuộc sống bình thường, thậm chí cả sinh mạng.
Di chứng sau đột quỵ ảnh hưởng đến khả năng vận động, nhận thức và tinh thần của bệnh nhân, tạo gánh nặng lớn cho cả gia đình và xã hội. Cần phục hồi chức năng sớm ngay sau đột quỵ.
Bệnh nhân bị nhiễm trùng cột sống, đối mặt với nguy cơ tử vong và di chứng suốt đời do tiêm giảm đau cột sống ở cơ sở y tế kém chất lượng. Người dân cần cảnh giác.
Đột quỵ não hay tai biến mạch máu não là tình trạng thiếu máu đột ngột đến một phần não làm cho các tế bào não thiếu oxy và chết, gây nên các rối loạn vận động về nhận thức, ngôn ngữ, thị giác,…
Bị u nhọt ở chân, cậu bé 10 tuổi ở Tân Sơn được người nhà cho đắp thuốc dân tộc không rõ nguồn gốc nhưng tình trạng ngày càng nặng hơn, bị áp xe vùng khoeo chân, nguy cơ để lại di chứng khó khăn trong vận động chi dưới.
Sau nổ nồi áp suất người đàn ông 55 tuổi đã phải mổ cấp cứu vì bỏng độ 1,2 vùng mặt và trước ngực, bỏng hô hấp, bỏng kết mạc đỏ, gãy hở độ 3 xương chày....
Chăm sóc và theo dõi sau khi hoàn thành điều trị lao thường bị bỏ qua. Sau khi hoàn thành điều trị, mặc dù cơ thể đã tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn lao nhưng vẫn có thể để lại những triệu chứng hoặc di chứng do lao hoặc thuốc.
Theo India Times, các nhà nghiên cứu từ Đại học California (Mỹ), báo cáo trường hợp của hai phụ nữ trung niên, khỏe mạnh gặp các triệu chứng Covid-19 kéo dài và đã thuyên giảm sau một năm dùng thuốc kháng histamine không kê đơn phổ biến.
Nhiều bệnh nhân khỏi Covid-19 lo lắng không biết bản thân có mắc di chứng hậu Covid-19 nào hay không. Một số người băn khoăn có nên mua gói khám sức khỏe hậu Covid-19?
Bệnh viện Hữu Nghị đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân không có triệu chứng khi là F0 nhưng lại bị di chứng hậu Covid. Có người bị suy hô hấp, suy tim toàn bộ, viêm phổi, tắc động mạch, suy thận…