Trong gần một tháng, lực lượng quản lý thị trường xử lý hơn 3.700 vụ vi phạm, tăng 370% so với năm trước, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng.
Lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm trong tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can sản xuất, buôn bán khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả và bán ra thị trường.
Một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ở Đắk Lắk vừa bị thu giữ gần 1.5000 mỹ phẩm "trôi nổi". Dự kiến mức xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở là trên 100 triệu.
Một đối tượng ở Hà Nội mua kẹo nguyên liệu xuất xứ Trung Quốc với giá rẻ mạt, sau đó sản xuất và đóng gói 6 tấn kẹo giả mang nhãn hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc...
Một kho lớn chứa hàng nghìn chai nước hoa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội phát hiện và tạm giữ.
Thủ tướng nhấn mạnh tình trạng buôn lậu, làm hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết, trong khi việc này cần kho bãi, vận chuyển, mua bán.
Giới chức Thái Lan vừa triệt phá kho hàng chứa hơn 78.000 sản phẩm giả trị giá hơn 52 triệu baht (khoảng 40 tỷ đồng), bắt giữ hai nghi phạm người Trung Quốc.