Ngày 29/4, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện và giúp đỡ một bé trai đi lạc trở về với gia đình an toàn.
Trong số các hình thức vận động được ưa chuộng, đạp xe nổi bật lên như một lựa chọn thông minh dễ thực hiện, phù hợp với nhiều lứa tuổi, mang lại hiệu quả vượt trội cho sức khỏe.
Chạy bộ hay đạp xe đều là những hoạt động thể chất có lợi cho chúng ta.Tuy nhiên cùng một thời gian vận động, bộ môn nào sẽ giúp tiêu hao năng lượng nhanh hơn?
(khoahocdoisong.vn) - Người bị nhồi máu cơ tim cần ăn nhạt, bớt mỡ, kiêng rượu, bia, thuốc lá, tăng cường ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi và chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để dễ tiêu hóa.
Quận Tây Hồ đã tiến hành lập các chốt chặn quanh Hồ Tây để ngăn nhiều người tụ tập, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Người dân sống và làm việc ven hồ vẫn được đi lại bình thường.
(khoahocdoisong.vn) - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có khoảng 20% dân số thế giới đang mắc suy nhược thần kinh. Tại Việt Nam con số này đang gia tăng theo từng năm. Vậy, phải làm sao để cải thiện bệnh, phục hồi sức khỏe một cách tốt nhất?
(khoahocdoisong.vn) - Thường xuyên đạp xe và tập luyện các môn thể thao nhẹ nhàng, bà Phạm Thị Thường, 72 tuổi (số nhà 38 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Hà Nội) đã chữa khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm và viêm khớp chân, khớp tay đã nhiều năm.
Câu chuyện về ông lão “dở hơi” Hà Xuân Định, 86 tuổi ở Vân Từ (Phú Xuyên – Hà Nội) được cả xã biết đến. Mặc dù ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng hàng ngày ông vẫn đạp xe cả chục km để “chiêu sinh” các em nhỏ khuyết tật, để hỗ trợ, giúp đỡ.