Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã gửi 350 triệu đô la tiền mặt cho chính phủ Myanmar vào tuần trước như một phần của gói viện trợ khẩn cấp giúp nước này đối phó với đại dịch COVID-19.
Ngày 2/2, Washington chính thức xác định chiến dịch vừa qua của quân đội Myanmar cấu thành một cuộc đảo chính, từ đó chấm dứt viện trợ cho chính phủ quốc gia Đông Nam Á này.
Chính quyền quân sự Myanmar hôm 1-2 đã sa thải 24 bộ trưởng và thứ trưởng trong chính quyền của bà Aung San Suu Kyi, đồng thời thay thế 11 quan chức được chỉ định sau cuộc đảo chính.
Tổng thống Mỹ kêu gọi quân đội Myanmar lập tức từ bỏ quyền lực và ra lệnh xem xét tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ trong quá trình dân chủ hóa tại nước này.
Ngày 6/1, một nữ nghị sĩ của đảng Dân chủ cho biết đang soạn thảo đề xuất luận tội Tổng thống Donald Trump vì vụ đám đông kích động ập vào trụ sở Quốc hội Mỹ, sau khi ông Trump thúc giục những người ủng hộ mình chiến đấu để đảo ngược thất bại bầu cử.