Ung thư buồng trứng là một bệnh lý phụ khoa nguy hiểm nhưng thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Việc nhận diện các dấu hiệu sớm của bệnh có thể giúp việc điều trị hiệu quả hơn.
Ngày Tết với những bữa ăn sum họp gia đình, bạn bè... khiến chúng ta khó kiểm soát được việc ăn uống, dễ xuất hiện triệu chứng chướng bụng, đầy hơi, ảnh hưởng sức khỏe. Hãy dùng những thực phẩm có sẵn trong nhà để giải quyết vấn đề này.
Dịp lễ tết, việc ăn tiệc, uống rượu bia nhiều hơn bình thường dẫn tới đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu ảnh hưởng đến sức khỏe, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Khi rơi vào tình huống này hãy dùng những “vị cứu tinh” trong bếp để giải quyết.
U quái dạ dày ở trẻ em cực kỳ rất hiếm gặp, đặc biệt ở trẻ sơ sinh. Theo y văn, tổng cộng trên thế giới chưa tới 100 ca. Việt Nam trên y văn chưa ghi nhận trường hợp nào u quái dạ dày ở trẻ sơ sinh.
Đầy hơi, chướng bụng là những hiện tượng thường gặp ở đường tiêu hóa. Mặc dù không gây nguy hiểm nhưng tình trạng này kéo dài có thể giảm khả năng ăn uống và gây ra những phiền toái trong cuộc sống hàng ngày.
Nhiều cha mẹ nghĩ khi trẻ sơ sinh bú ít và quấy khóc là tình trạng rất thường gặp nên đã lơ là chủ quan mà không biết rằng sức khỏe của bé có thể đang gặp nguy hiểm. Bỏ qua thời gian vàng xoắn ruột rất dễ tử vong.
Chế độ ăn uống vào buổi tối có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt, một số loại rau củ có thể gây khó tiêu hoặc kích thích hệ thần kinh, khiến giấc ngủ kém hơn.
Chất xơ là một trong những chất cần bổ sung hàng ngày cho cơ thể để hỗ trợ quá trình chuyển hóa, hấp thụ dinh dưỡng, đồng thời hạn chế các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa. Vậy điều gì xảy ra nếu ăn quá nhiều chất xơ?
Dịp lễ Tết là thời điểm chúng ta thường ăn nhiều thực phẩm có chứa chất đạm và dầu mỡ. Vì thế, bổ sung vào cơ thể những thức uống giải nhiệt là cách để bạn giữ gìn sức khỏe tốt nhất trong những ngày này.
Rối loạn tiêu hóa là căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ trong dịp Tết, bố mẹ hãy “bỏ túi” ngay các cách để phòng ngừa rối loạn tiêu hóa cho bé trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
(khoahocdoisong.vn) - Trong khoai lang có chất đường, nếu ăn nhiều, nhất là khi đói sẽ gây tăng tiết dịch vị làm nóng ruột, ợ chua, sinh hơi chướng bụng.