Theo các chuyên gia, trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với những thách thức ô nhiễm môi trường, chuyển đổi mô hình phát triển hạ tầng theo hướng xanh là tất yếu.
Hội nghị Khoa học Chiếu sáng Toàn quốc vừa diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của nhiều nhà khoa học đầu ngành trong nước và Nhật Bản, Hàn Quốc. Hội nghị nhằm tham mưu, tư vấn cho Chính phủ về công nghệ, các chính sách liên quan đến quy hoạch hạ tầng chiếu sáng.
(khoahocdoisong.vn) - Theo các chuyên gia, không gian công cộng Hồ Gươm là nơi có ý nghĩa lịch sử, văn hóa rất lớn, việc thiết kế áp dụng các công nghệ chiếu sáng tại đây phải hài hòa với thiên nhiên, tránh lấn át thiên nhiên, màu mè không đáng.
(khoahocdoisong.vn) - Chiếu sáng phòng làm việc, phòng họp, nơi làm việc thường xuyên cần độ sáng đủ theo tiêu chuẩn, độ rọi bàn làm việc 300 - 500 lux, độ chói thấp. Cường độ sáng đồng đều trong không gian để mắt không phải điều tiết nhiều.
(khoahocdoisong.vn) - Bộ điều khiển gồm 1 tấm gỗ được lắp trên 1 khung sắt, bên trên được lắp 1 tủ điện, rơle, sim điện thoại, cảm biến, bo mạch, biến đổi nguồn, mô tơ bơm nước, cầu dao (CB), vi điều khiển...
(khoahocdoisong.vn) - Bóng đèn không cần điện là sản phẩm của nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa đăng ký sáng chế tại Mỹ. Đây là giải pháp tiết kiệm điện chiếu sáng hiệu quả, bền vững, đặc biệt cho các công trình xây dựng.
Gờ giảm tốc độ phát điện phục vụ chiếu sáng đường bộ, thay thế chiếu sáng sử dụng điện là ý tưởng của nhóm học sinh gồm: Đỗ Lê Triệu Mẫn, Đinh Hoàng Như, Võ Thị Minh Trâm, Đặng Văn Phong, Vũ Phan Đông Phương, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Thừa Thiên – Huế).
Các loại đèn chiếu sáng trong gia đình chiếm một lượng tiêu thụ điện không nhỏ. Việc sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện là việc mà người dân cần đặc biệt chú ý.
Mặc dù công suất tiêu thụ của các bóng đèn không lớn như những thiết bị điện gia dụng khác, nhưng do có nhiều bóng và thời gian sử dụng lâu nên chi phí cho điện chiếu sáng cũng là một khoản không nhỏ.
Chủ nhân của ý tưởng “Thiết bị sạc pin điện thoại đa năng sử dụng năng lượng Mặt Trời” thuộc về Lê Đức Trọng và Trần Quang Huy, sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TPHCM.