Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng kiểm tra và lưu ý các đơn vị trực thuộc tuyệt đối không được chủ quan với bão Wipha, sẵn sàng chi viện khi có tình huống khẩn cấp.
Trong giai đoạn dịch bệnh tại TP.HCM dần được kiểm soát, quân đội vẫn chưa thể rút. 4.000 chiến sĩ được tăng cường thêm để tổng lực "bóc" F0 khỏi cộng đồng.
(khoahocdoisong.vn) - Hàng trăm y bác sĩ tình nguyện của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp… hối hả lên đường chi viện các bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn TPHCM, với quyết tâm sớm chặn đứng dịch bệnh.
Bí thư Bắc Giang nhận định nhân lực y tế của tỉnh rất mỏng nên địa phương phải nhờ Bộ Y tế và các địa phương khác chi viện. Số ca mắc Covid-19 của tỉnh dự kiến còn tăng cao.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cử đội phản ứng nhanh khẩn trương lên đường đi Kiên Giang để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bí thư Vương Đình Huệ giao nhiệm vụ cho ngành y tế sẵn sàng nhân lực, vật tư ứng phó nếu dịch diễn biến phức tạp hơn, đồng thời chi viện cho địa phương khác khi cần thiết.
Lãnh đạo TP Chí Linh cho biết bệnh viện dã chiến ở đây đang thiếu các bác sĩ có kinh nghiệm điều trị ca mắc Covid-19. Địa phương mong có thêm sự hỗ trợ từ Trung ương.
Sau thời gian cùng các y, bác sĩ tuyến đầu tại Đà Nẵng nỗ lực hết mình để đẩy lùi dịch bệnh Covdi-19, sáng nay, 12-9, các chuyên gia, cán bộ, y bác sĩ của các địa phương trong cả nước “chi viện”, “tiếp lửa” cho Đà Nẵng đã hoàn thành nhiệm vụ và rời Đà Nẵng.
Do số lượng người mắc Covid-19 tăng nhanh, lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị 2 địa phương là Bình Định và Hải Phòng hỗ trợ bác sĩ để cùng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.