(khoahocdoisong.vn) - Trung bình mỗi ngày, hệ thống cơ sở y tế tại tỉnh Thanh Hóa phát sinh khoảng 1,5 tấn chất thải nguy hại, cùng với đó là nước thải y tế độc hại. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải y tế, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.
(khoahocdoisong.vn) - Nghiên cứu của sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên phát hiện vật liệu hấp phụ kháng sinh trong nước thải lên tới gần 98% và có thể tái sử dụng.
(khoahocdoisong.vn) - Đại dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán khiến lượng chất thải y tế tăng lên đột biến. Thành phố này đã huy động tình nguyện viên ở nhiều nơi để lập thành những đội chuyên xử lý chất thải. Có những địa điểm mới phát sinh để tập kết chất thải y tế.
(khoahocdoisong.vn) - Sở TNMT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
(khoahocdoisong.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
Ông Trần Văn Bản – Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, khẳng định, việc sử dụng nhau thai người trong các bài thuốc, với y học không phải là chuyện lạ, nhưng việc sử dụng nhau thai người làm thuốc và chế phẩm khác cũng có những nguy hại lớn đối với sức khỏe con người.