Theo nhận định của CDC Hà Nội, tình hình dịch sốt xuất huyết ở Thủ đô có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới, điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho loăng quăng, muỗi truyền bệnh phát triển.
Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính mới được phát hiện trên địa bàn quận Đống Đa sáng ngày 23/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo tìm người đến Hair Salon Mẹ Ớt số 36A, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội từ ngày 8/10 đến 22/10/2021.
Ngày 4/10, PGS, TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cùng lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), quận Hoàn Kiếm đã tiếp tục làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về công tác phòng, chống dịch của Bệnh viện.
CDC Hà Nội sẽ đề xuất UBND TP nới lỏng giãn cách xã hội, thu hẹp "vùng đỏ" nếu duy trì "tốt như hiện tại"; tuy nhiên các ổ dịch trên địa bàn vẫn sẽ phải phong tỏa chặt để dập dịch.
Lãnh đạo CDC Hà Nội nhấn mạnh công sức lực lượng chống dịch có thể bị lãng phí nếu người dân phớt lờ quy định giãn cách, tạo điều kiện cho mầm bệnh di chuyển trong cộng đồng.
Sau khi xác định 9 ca mắc COVID-19 liên quan đến Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, CDC đã đề xuất với Sở GTVT triển khai xét nghiệm cho tất cả lái xe, nhân viên soát vé xe buýt trên toàn thành phố.
Đầu giờ chiều nay, thông tin Hà Nội có thêm 10 ca dương tính ở Khu công nghiệp Thăng Long được chia sẻ mạnh trên internet khiến nhiều người dân hoang mang.
TAND cấp cao tại Hà Nội sắp mở lại phiên phúc thẩm do ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc CDC Hà Nội cùng 5 bị cáo khác có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Mặc dù vợ chồng nguyên Giám đốc Hacinco từng đi du lịch đến Đà Nẵng, nhưng chuyên gia nhận định với những dữ liệu hiện có chưa thể xác định chính xác 2 ca bệnh này bị lây nhiễm SARS-CoV-2 từ đâu.
Ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, lĩnh 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".