Chủ tịch Hà Nội vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi, đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra.
UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo và chọn phương án giải Nhất để thi công xây dựng.
Theo UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố chọn phương án cầu Trần Hưng Đạo với kết cấu vòm, hai đường cong tiếp xúc nhau, lặp lại 6 nhịp, tạo biểu tượng về không gian và thời gian. Dự kiến, tổng mức đầu tư của công trình vào khoảng 8.700 tỷ đồng.
Sau hơn 2 tháng phát động và nhận bài dự thi, Ban tổ chức đã nhận được 20 bài thi hợp lệ của 12 đơn vị trong và ngoài nước tham gia ứng thí phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.
Tiếp nhận góp ý của Tổng hội Xây dựng Việt Nam về dự án cầu Trần Hưng Đạo, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận đề xuất tổ chức thi tuyển rộng rãi phương án kiến trúc cây cầu này.
Dù UBND TP Hà Nội khẳng định, đến nay vẫn chưa chốt phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo, nhưng giới đầu cơ, môi giới nhà đất đang rầm rộ "đẩy sóng" giá nhà đất xung quanh khu vực nơi dự kiến có cầu đi qua.
Liên quan đến dự án xây cầu Trần Hưng Đạo (TP.Hà Nội), Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã gửi công văn tới UBND TP.Hà Nội cân nhắc, xem xét, nghiên cứu cẩn trọng lại dự án.
(khoahocdoisong.vn) - Phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo (TP Hà Nội) vừa đưa ra đã gây nhiều tranh luận trong giới kiến trúc cả nước. Đông đảo các kiến trúc sư cho rằng, cầu Trần Hưng Đạo là công trình kiến trúc quan trọng, tiêu biểu cho diện mạo của Thủ đô cần phải thi tuyển lựa chọn phương án kiến trúc một cách công khai, minh bạch.
Nhiều chuyên gia, kiến trúc sư (KTS) khẳng định không có phong cách kiến trúc cổ điển “xứ Đông Dương”, không thể khoác lên cho cây cầu Trần Hưng Đạo một định danh tuỳ tiện không có trong nghiên cứu.
Theo chuyên gia, các phong cách kiến trúc như tân cổ điển hay Đông Dương thường được áp dụng trong thiết kế nhà cửa chứ không phải cho việc xây dựng cầu.