Đi theo tỉnh lộ 681, đến địa phận xã Ea Rốk, thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk (đi qua thị trấn Ea Súp khoảng 15 km), một điểm đến đầy bất ngờ đang chờ đợi...
Mặc dù Khu du lịch sinh thái Bản Đôn – Ánh Dương đã có nhiều biện pháp theo dõi, chăm sóc nhưng do thời tiết khắc nghiệt, tình trạng nắng nóng gay gắt, cùng với việc voi H’ Pul cũng đã già yếu nên không thể phục hồi.
Sáng 9/2, Chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện (Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk) đã ban hành thông cáo báo chí về việc chấm dứt hoạt động cưỡi voi tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn.
Sau khi nhậu hết 4 lít rượu, người chú nói không trả 200.000 đồng tiền nợ nên Y Wiêt Kbuôr cầm dao chém chú họ hơn 20 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Giờ thì Buôn Đôn là một địa danh nổi tiếng và phổ thông kể từ ngày người Pháp định danh trên bản đồ. Nhưng không nhiều người nhớ, khai sinh ra vùng đất Buôn Đôn là những cư dân buôn bán đến từ đất nước Triệu Voi từ cuối Thế kỷ 18.