Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tổ chức cuộc họp khẩn hôm 20/5 để thảo luận về đợt bùng phát virus bệnh đậu khỉ ở Châu Âu. đây là đợt bùng phát bệnh đậu khỉ lớn và trên diện rộng nhất từng được ghi nhận.
Mới đây nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) đưa ra tín hiệu cho thấy có thể phong tỏa cứng đặc khu này do số người chết vì COVID-19 tăng lên nhanh trong bệnh viện.
Chính phủ Nhật Bản chậm trễ trong việc triển khai tiêm liều văcxin nhắc lại có thể là nguyên nhân khiến Omicron bùng phát nghiêm trọng, số ngưởi tử vong do dịch đang tăng cao.
Để tránh nguy cơ bùng phát dịch dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.
Hàn Quốc sẽ tăng cường xét nghiệm sau khi ghi nhận sự gia tăng đột biến của số trẻ em, thanh thiếu niên mắc COVID-19 vài tuần trước khi các trường học mở cửa trở lại trên toàn quốc.
17/19 tỉnh thành phố miền Đông, Tây Nam Bộ ghi nhận số ca mắc gia tăng. Tỷ lệ lây nhiễm/số người về khoảng 1,6%, nguy cơ lan ra cộng đồng rất lớn, nhất là đối với địa bàn chưa kịp tiêm bao phủ văcxin mũi 1.
Đợt bùng phát gần đây của một căn bệnh thần kinh bí ẩn đang gây xôn xao dư luận ở Canada. Các bác sĩ vô cùng bối rối khi chưa thể tìm ra nguyên nhân của căn bệnh này.
Cục Hàng không vừa có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ GTVT.
Phó giáo sư Trần Đắc Phu cho biết Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã phân tích và nhận định các ổ dịch hiện tại có liên quan đến nhau, cơ bản kiểm soát được.
Các chuyên gia nhận định sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, hai thành phố sẽ tiếp nhận lượng người rất lớn từ các địa phương đổ về nên đối mặt nguy cơ bùng phát dịch.
Hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảnh báo, dịch COVID-19 tại một số nước láng giềng đang tăng mạnh, Việt Nam kiểm soát dịch thành công trong thời gian dài, nhưng người dân bắt đầu chủ quan dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch, nhất là khi tình trạng nhập cảnh trái phép còn phức tạp và sắp đến kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những cư dân mất người thân tại thủ đô của Ấn Độ đang phải tìm tới những nhà hỏa táng và chôn cất tập thể được dựng tạm, trong lúc số ca mắc Covid-19 tăng mạnh.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh và Trung Quốc chỉ ra sự bùng phát của dịch tả lợn châu Phi có thể là tiền đề cho việc virus SARS-CoV-2 lây sang con người.