Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, da xanh tái, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt, vùng mặt và cổ bị bỏng nặng, nhiều vị trí cháy hết da.
Hai cháu nhỏ ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa) trong lúc chơi, lấy bật lửa và nửa chai xăng ra nghịch, định đốt diệt kiến thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên gây bỏng.
Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp nhận 3 học sinh đa chấn thương, phỏng nghiêm trọng liên quan đến pháo nổ tự chế. Hệ lụy mà pháo nổ mang lại là rất nặng nề.
Trong lúc thực hiện phương pháp giác hơi để giảm căng thẳng, người phụ nữ 54 tuổi (Long An), gặp phải sự cố cồn đổ vào người, gây bỏng nặng vùng lưng và bụng.
Bỏng là tai nạn rất hay gặp trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, trong các loại bỏng, bỏng nhiệt là hay gặp nhất. Sơ cứu bỏng nhiệt đúng cách sẽ giúp giảm diện tích và độ sâu của bỏng, giúp giảm những biến chứng để lại...
Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị khoảng 50 bệnh nhân, trong đó có từ 10 đến 15 bệnh nhi bị bỏng các loại. Nguyên nhân chủ yếu do sự bất cẩn của phụ huynh, không để ý tới con nhỏ.
Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận điều trị tái tạo cuộc sống nam thanh niên Y.G.B (26 tuổi, tại Đăk Lăk) bị bỏng nặng do vừa hút thuốc vừa đốt cỏ khi làm rẫy, với tỷ lệ bỏng 75% diện tích cơ thể.
Đã có rất nhiều trẻ bị bỏng nặng do điện thoại, máy tính phát nổ khi vừa sạc pin vừa sử dụng gây thương tích nghiêm trọng như dập nát bàn tay, mù mắt...Vậy phải làm sao để tránh.
Cha mẹ của bé sơ sinh gặp nạn cho biết, con trai họ mới 4 ngày tuổi đã phải trải qua đau đớn khôn cùng khi nữ y tá phụ trách tắm cho bé đã vô ý khiến bé bỏng nặng da dầu.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn H.L., 14 tuổi, trú tại thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, do bỏng vùng đầu, mặt, cổ, bàn tay trái, chân trái, vùng bỏng đau rát, khó thở nhẹ, 2 mí mắt sưng nề.