Người vi phạm không chỉ dừng ở việc hủy kết quả trúng đấu giá như trước đây, mà còn áp dụng thêm chế tài “cấm cửa” tham gia các cuộc đấu giá đất tiếp theo.
Ngày 13/3, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông (thuộc UBND quận Hà Đông) cho biết, hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định đã có 5/27 thửa đất được khách hàng nộp 100% số tiền sử dụng đất.
Huyện Thanh Oai sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 54 lô đất tại xã Thanh Cao. Đây là những lô đất từng được trả giá rất cao, lên đến 100 triệu đồng/m2, nhưng sau đó bị bỏ cọc.
Hàng loạt biển số ô tô “siêu đẹp” của Hà Tĩnh không được người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Thời gian tới, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam sẽ đưa những biển số này ra đấu giá lại lần 2.
Người trúng đấu giá 32 xe máy tang vật ở Hà Tĩnh với mức giá lên tới 6,8 tỷ đồng đã bỏ cọc. Hiện, Công an thị xã Hồng Lĩnh đang làm thủ tục đấu giá lại lô tài sản này.
Về lùm xùm đấu giá đất thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu quan điểm: "Tôi không dám kết luận đúng hay không, có cơ sở hay không có, nhưng có thể áp dụng Điều 218 Bộ Luật Hình sự, tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản hoặc Điều 196 (tội đầu cơ)".
Trong 2 năm 2020 – 2021, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 161 cuộc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở với 9.191 lô, số lô đấu thành 7.720 lô, số lô bỏ cọc là 1.471.
Bộ Tư pháp cho biết, pháp luật hiện hành chưa có quy định cấm tham gia đấu giá đối với cá nhân, doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá.
(khoahocdoisong.vn) - Tình trạng “sốt đất” diễn ra tại nhiều địa phương kéo dài khoảng hơn 1 năm nay, đặc biệt nóng tại thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán 2021. Người dân, nhà đầu tư đổ xô đi “săn” đất, tham gia đấu giá đất, mua đi bán lại. Tuy nhiên, đã có hiện tượng nhà đầu tư “bỏ cọc” sau khi trúng đấu giá.