Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan lần thứ 5, cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh, thể hiện kỹ thuật cao và chủ động quy trình.
Sau gần 3 tuần hồi sức, bệnh nhân H.T.N đã hồi phục hoàn toàn sau ca ghép tim xuyên Việt từ người hiến tặng, mở ra hy vọng mới cho người bệnh suy tim nặng.
Thành công của các ca ghép tủy này còn mở ra triển vọng lớn trong điều trị các bệnh lý khác như suy tủy, suy giảm miễn dịch bẩm sinh và ung thư tái phát...
Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện lớn khác đã phẫu thuật lấy tạng từ người chết não, mở ra cơ hội sống cho nhiều người.
Ngày 19/12, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa điều trị thành công và cho xuất viện 2 bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh bằng kỹ thuật ghép tuỷ đồng loại.
Viêm tụy cấp được biết đến là một dạng viêm nhiễm cấp tính thường gặp và có thể đe dọa trực tiếp tới sức khỏe của người bệnh. Trong đó, tình trạng đáng lo ngại nhất là viêm tụy hoại tử.
Bộ Y tế đề xuất nâng cấp 5 bệnh viện hạng đặc biệt thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước trong khu vực và quốc tế. Đề xuất này trong quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050.
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vừa cứu sống bệnh nhi T.P.G.H (11 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP.Huế) bị viêm cơ tim tối cấp có biến chứng sốc tim, rung thất bằng kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (VA- ECMO).
Chủ tịch UBND phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất ngờ bị một người đàn ông dùng hung khí đâm gục. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.
Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau khi nhận được thông tin, Ban GĐ Bệnh viện đã khẩn trương yêu cầu khoa báo cáo nhanh vụ việc và tạm thời đình chỉ công tác đối với bác sỹ Phương.