Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thành công lấy một phôi thai trữ lạnh suốt 11 năm trong bình đông lạnh, tiến hành rã đông và chuyển vào tử cung của người mẹ.
Với các sản phụ, một trong những mối quan tâm lớn nhất chính là chọn bệnh viện để an tâm "vượt cạn". Trong đó, nhiều người "đặt lên bàn cân" giữa Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Phụ sản Hà Nội.
Liên quan vụ sản phụ mất con tố Bệnh viện Phụ sản Trung ương, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ, đây là vụ việc đáng tiếc, gia đình rất đau buồn tuy nhiên vẫn phải chờ kết quả xác minh làm việc của các cơ quan chức năng.
Trẻ sinh non có tuần tuổi thai càng thấp nguy cơ gặp biến chứng và tỷ lệ tử vong càng cao. Đặc biệt, đối với các trường hợp sinh non trước 32 tuần tuổi, cả mẹ và bé đều có nguy cơ đối diện với nhiều rủi ro.
Theo thông tin của Bệnh viện K, các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp thực hiện mổ lấy thai đôi thành công cho sản phụ hiếm muộn, mắc ung thư vú đã di căn.
Người phụ nữ 40 tuổi, từng đẻ thường 2 lần, đang đặt vòng tránh thai, đi khám vì chậm kinh rất bất ngờ khi bác sĩ báo có thai làm tổ ở lá lách. Trường hợp này rất hiếm gặp, thế giới mới ghi nhận 39 ca.
(khoahocdoisong.vn) - Nhằm chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19,ngày 27/5, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) phối hợp cùng Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu đã trao tặng hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng và cà phê, trị giá 2,6 tỷ đồng đến lãnh đạo Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh – Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến đầu các tỉnh phía Bắc.
(khoahocdoisong.vn) - “Xưa vẫn có câu “gái chửa cửa mả”, việc đẻ thuận tự nhiên ở nhà, không có nhân viên y tế chăm sóc rất nguy hiểm, có thể dẫn tới cái chết của cả mẹ lẫn con", PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.