Thông thường, trong 10 trường hợp bị sốt xuất huyết (SXH), chỉ 1 đến 3 trường hợp trở nặng (có biến chứng) mới phải nhập viện, còn lại được theo dõi điều trị tại nhà.
Có tới 44% số ca tử vong liên quan đến sốt xuất huyết có đồng nhiễm vi khuẩn. Đồng nhiễm vi khuẩn là biến chứng nghiêm trọng trong các trường hợp nhiễm sốt xuất huyết (SXH) nhưng nhiều người chưa biết.
Một nghiên cứu mới vừa phát hiện ra cách sử dụng các tế bào miễn dịch để phân loại mức độ nghiêm trọng tiềm tàng của bệnh sốt xuất huyết, từ đó mở ra cơ hội cải thiện việc điều trị, tiết kiệm cho hệ thống y tế.
Theo bác sĩ, sốt xuất huyết có 3 giai đoạn là sốt - nguy hiểm - hồi phục. Người bệnh sẽ có các dấu hiệu cảnh báo nhưng nếu chủ quan không nhập viện mà ở nhà rất dễ nguy hiểm tính mạng.
Khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, số trẻ em phải nhập viện do mắc bệnh sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng, không chỉ ở nông thôn mà còn diễn biến phức tạp ở các thành phố.