Bệnh không lây nhiễm chiếm 84% tổng số ca tử vong tại Việt Nam. Cứ 10 người tử vong vì bệnh không lây nhiễm thì có đến 4 người chưa đến 70 tuổi. Vậy phòng ngừa ra sao?
Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân, Viatris đã phối hợp với Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam (VNHA) và Hội Thấp khớp Việt Nam (VRA) tổ chức hội nghị khoa học "Viatris Masterclass 2024".
AstraZeneca Việt Nam và Tổ chức Plan International Việt Nam vừa tổ chức sự kiện để nhìn lại tiến trình thực hiện và tác động tích cực của Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên (YHP) tại Việt Nam trong 3 năm vừa qua, cùng với hai đối tác thực hiện là Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương (NYC) và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội (HNCDC).
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định 155 phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022 - 2025.
Việt Nam ước tính mỗi năm tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm 77% tổng số tử vong do mọi nguyên nhân. Chủ yếu do bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 23/7, Bộ Y tế đã tiếp 150.000 hộp thuốc trị giá 62,6 tỷ đồng từ Công ty AstraZeneca nhằm hỗ trợ điều trị các bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm trong dịch Covid-19.
(khoahocdoisong.vn) - Lối sống, chế độ ăn không khoa học khiến tỷ lệ người Việt thừa cholesterol ở mức báo động. Đây là thủ phạm chính gây các bệnh tim mạch và khiến tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam cao hơn thế giới.
(khoahocdoisong.vn) - Tình trạng thừa cholesterol đáng báo động ở Việt Nam (hơn 50% phụ nữ trung niên thừa cholesterol) gây nên tình trạng bệnh không lây nhiễm tử vong cao hơn cả thế giới. Bộ y tế tổ chức Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa cholesterol trong cơ thể” khám và tư vấn miễn phí cho người dân.
(khoahocdoisong.vn) - Đây là một trong những mục tiêu được đưa ra trong “Hội nghị khoa học Bệnh không lây nhiễm” đồng thời cũng là chương trình đào tạo y khoa liên tục do Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Pfizer Upjohn.
(khoahocdoisong.vn) - Đó là thông tin PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Y học Đông Nam Á, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đưa ra trong Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VIII năm 2019 với chủ đề “Quản lý các bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở ở các nước Đông Nam Á” tại Hà Nội ngày 25/10.