Do chủ quan, tự ý điều trị gout tại nhà mà không tuân theo chỉ định của bác sĩ, người đàn ông bị biến chứng nặng tứ chi, việc cầm nắm, đi lại khó khăn.
Bia là loại thức uống được nhiều người ưa chuộng trong các buổi gặp gỡ, giao lưu và giải trí. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, bia có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe.
Chế độ ăn uống có liên quan nhiều đến nguy cơ mắc bệnh và bùng phát cơn gout nên việc hạn chế các loại thực phẩm chứa hàm lượng purin cao có thể giúp người bệnh sống khỏe mạnh hơn.
Trứng gà là thực phẩm bổ dưỡng và phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Trứng gà ngon, bổ, rẻ lại có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được trứng.
Bệnh gout khi được phát hiện mà không có chế độ điều trị, ăn uống hợp lý, quá trình tiến triển lâu ngày có thể gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến chức năng vận động xương khớp bị phá hủy, viêm xương phải cắt cụt chi...
Nồng độ axit uric trong cơ thể tăng cao không chỉ gây ra bệnh gút mà còn gây ra những tác hại nhất định đến thận và mạch máu. Nếu phát hiện dấu hiệu axit uric cao khi ngủ, bạn nên đi khám sớm.
Rau là nguồn thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, chất xơ và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người. Dưới đây là một số loại rau giúp đẩy lùi các cơn đau cho người bị bệnh Gout.
Thịt vịt là món ăn ngon, cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên cần lưu ý một số trường hợp nên hạn chế ăn thịt vịt để tránh các tác dụng không mong muốn.
Lạc (đậu phộng) là loại thực phẩm phổ biến trong cuộc sống hàng ngày tốt cho sức khỏe mà lại rẻ tiền, dễ kiếm. Tuy nhiên, có những nhóm người không nên ăn đậu phộng kẻo gây hại cho sức khoẻ.
(khoahocdoisong.vn) - Bệnh gout cấp tính gây cơn đau khớp dữ dội, làm ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của người mắc. Vậy bệnh gout cấp tính là gì? Nguyên nhân do đâu và làm sao để điều trị hiệu quả?
(khoahocdoisong.vn) - Bạn Nguyễn Văn Quảng (Bắc Giang) và nhiều bạn đọc khác đề nghị KH&ĐS giải đáp về thông tin lan truyền trên mạng uống nước dừa ngâm lá trầu không sau 7 ngày khỏi gút.
BV Đại học Y Hà Nội cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân 47 tuổi (ở Hà Nội) bị suy thận - vô niệu/Gout mạn - biến dạng khớp nặng, nhiễm trùng hạt tophi, thiếu máu nặng.