Tối 31/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ do ảnh hưởng bão số 6 (bão Trà My) đã khiến 14 người thương vong, gây thiệt hại tài sản trên 500 tỷ đồng.
Nhận được thông tin, người dân lên mạng xã hội kêu cứu vì nước lũ dâng cao trong đêm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình nhanh chóng tiếp cận hiện trường, giải cứu người dân đến nơi an toàn.
Mưa lớn kéo dài đã làm trôi đá, xói nền đường, dịch chuyển đường ray tàu hỏa tuyến đường sắt Thống Nhất đoạn qua tỉnh Quảng Trị, khiến gần 2.500 hành khách bị ảnh hưởng.
Dự báo trong sáng đến trưa 27/10, bão Trà Mi sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung trước khi ngược ra biển. Ngày và đêm nay là đỉnh điểm mưa lớn, gió giật mạnh ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.
4 sân bay gồm: Đà Nẵng, Chu Lai, Phú Bài và Đồng Hới sẽ tạm dừng bay trong các khung giờ nhất định để đảm bảo an toàn khi bão Trà Mi đổ bộ vào miền Trung.
Chiều tối 24/10, UBND TP.Đà Nẵng đã có công điện về ứng phó với bão Trà Mi. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Trà Mi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024.
Ngày 25/10, tâm bão Trà Mi (bão số 6) đang trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Ngày 27/10, bão trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa.
Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, vào hồi 01h ngày 23/10, cơn bão TRAMI , tên tiếng Việt là Trà Mi , có vị trí tâm ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippin.
Với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, bão số 6 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Hoàn lưu bão gây ra một đợt mưa rất lớn cho khu vực Trung Trung Bộ.
Bão số 6 sẽ đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ra đợt mưa lớn 500-700 mm cho các tỉnh Trung Trung Bộ.