Chiều 18/9, người dân các tỉnh, thành phố miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi chuyển các đội thuyền thúng lên bờ, neo buộc thuyền bè, chằng chống nhà cửa.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Koinu đang di chuyển chậm theo hướng Tây. Ngày 7/10 miền Bắc xuất hiện mưa dông, miền núi có thể mưa lớn trên 100mm.
Sau bão số 4, việc khắc phục hậu quả kết hợp với xử lý môi trường đang được các ngành chức năng và người dân ở Đà Nẵng, Quảng Nam khẩn trương thực hiện để đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Bão số 4 Noru và hoàn lưu bão đã làm 57 người bị thương, 94 nhà bị sập và hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại, 10.510 trạm biến áp mất điện tạm thời, nhiều tuyến quốc lộ bị hư hỏng.
Sáng 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru).
Rạng sáng 28/9, bão số 4 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Bão đã gây mưa to, gió giật mạnh làm nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhà dân bị tốc mái, nhiều khu vực dân cư bị mất điện...
Chiều 27/9, tại điểm cầu Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp trực tuyến với 8 tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 4 và đi kiểm tra thực tế tình hình phòng chống bão tại tỉnh Quảng Trị.
Sau khi đổ bộ lúc 4 giờ sáng 28-8 vào khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13, bão số 4 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ tới.
Khoảng trưa chiều thứ Năm (ngày 20/8), Hà Nội có khả năng bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Trước khi bão số 4 vào đất liền trên vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) bất ngờ xuất hiện một vòi rồng lớn. Hiện tượng lạ mắt trên khiến không ít người dân lo lắng.
Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, từ sáng sớm đến trưa mai 30/8 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.