Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – CATP Hải Phòng vừa đưa ra cảnh giác âm mưu lợi dụng biểu tình, bạo loạn Nepal, Indonesia để kích động “cách mạng màu”.
Trong khi cuộc chiến với IS-K và nhóm Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (lực lượng của Ahmad Massoud) đang tiếp tục tăng nhiệt. Nội bộ Taliban lại bùng phát xung đột dữ dội.
Hoạt động chống khủng bố ở Kazakhstan tiếp tục ngày thứ ba liên tiếp. Theo các quan chức quân đội Kazakhstan, cuộc truy quét sẽ kéo dài cho đến khi "tiêu diệt hoàn toàn những kẻ khủng bố và khôi phục an ninh ở Kazakhstan."
Những video mới từ thành phố Almaty cho thấy, quân đội tiến vào thành phố làm sạch những phần tử chống đối và bạo loạn. Con số thương vong giữa lực lượng an ninh và dân thường đang tăng lên nhanh chóng.
Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan, bùng nổ ngày 2/1, leo thang thành các cuộc đụng độ hàng loạt với lực lượng cảnh sát. Những người biểu tình sử dụng dùi cui, vũ khí lạnh và các gói thuốc nổ. Hỗn loạn bắt đầu ở phía nam và phía tây của đất nước đang lan rộng ra các thành phố khác.
CNN dẫn nguồn tin các cố vấn nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump không hề tỏ ra hối tiếc về vụ bạo động ở Điện Capitol, dù việc này có thể ảnh hưởng kết quả phiên tòa Thượng viện.
Không phải trước lễ nhậm chức tổng thống, các chuyên gia đang lo ngại nhiều hơn về nguy cơ bạo lực tại Mỹ sau ngày 20/1, khi hàng rào được dỡ bỏ và Vệ binh Quốc gia rời đi.
3 mạng xã hội lớn Facebook, Instagram và Twitter đã đồng loạt khóa tài khoản chính thức của tổng thống Trump, trong khi đó Youtube cũng đã xóa một video của ông Trump vì thông tin sai lệch.
Hàng loạt quan chức Nhà Trắng đã tuyên bố từ chức hoặc cân nhắc từ chức sau khi những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump biểu tình bạo loạn ở trụ sở quốc hội.
Quốc hội Mỹ quyết định nối lại phiên họp lưỡng viện để xác nhận kết quả bầu cử, công bố tổng thống đắc cử vào cuối ngày 6/1 bất chấp biểu tình bạo loạn.
Ông Joe Biden gọi cuộc biểu tình ở Điện Capitol là "nổi loạn". Ông khẩn cầu Tổng thống Trump xuất hiện trên truyền hình để "yêu cầu chấm dứt vụ bao vây này".
Nhân viên Nhà Trắng nhận định vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ là lỗi của Tổng thống Donald Trump và hành động của người biểu tình ở Washington DC là "không thể biện hộ".