Một số người cho rằng chưa có bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nên không thể kết luận họ không muốn liên lạc với con người chỉ dựa trên các vấn đề của loài người.
Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy loài khủng long này đã từng sinh sống tại Hàn Quốc, mở ra những hướng nghiên cứu mới về sự phân bố và cuộc sống của chúng.
Một nhóm nhà khoa học từ NASA và Đại học Bang Pennsylvania đã phát hiện thêm hai nơi có thể chứa dấu vết sự sống ngoài hành tinh: mặt trăng Europa của Sao Mộc và Enceladus của Sao Thổ.
Một bức bích họa cổ cách thành phố Raipur 130 km đã được phát hiện, và các hình tượng trên đó được nhà khảo cổ JR Bhagat nói rằng rất giống với hình ảnh người ngoài hành tinh trong các bộ phim nổi tiếng của Hollywood và Bollywood.
Những bằng chứng được phát hiện khiến nhiều người cho rằng, UFO không chỉ mới xuất hiện gần đây mà đồng hành với nhân loại trong suốt lịch sử hình thành và phát triển lâu dài.
Một thẩm phán người Thái Lan đã gây “sốc” cho những người có mặt tại tòa án sau khi ông này rút súng tự bắn mình trong tòa án sau khi ra phán quyết với các bị cáo.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bonn và Đại học California tại Irvine đã sử dụng các mô phỏng máy tính tinh vi, để đưa ra một thử nghiệm có thể trả lời câu hỏi: Liệu có tồn tại vật chất tối không?
Robot tự hành Curiosity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tìm thấy bằng chứng mới được bảo tồn trong đá trên sao Hỏa, cho thấy hành tinh có thể từng hỗ trợ cuộc sống cổ đại. Đây là dấu hiệu tốt để nghiên cứu các nhiệm vụ thăm dò sự sống trong tương lai trên Hỏa tinh.