Số 20 (4386) Thứ Năm (15/5/2025) 4 KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2025) MINH TRANG Tiễn tháng 4... chào đón tháng 5, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ ngày sinh nhật Bác Hồ với tấm lòng thành kính, trân trọng và biết ơn. THÁNG 5 NHỚ BÁC! Cận kề ngày kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tuyến phố ở Hà Nội đã bắt đầu treo pano chào mừng. Trên phố Đinh Tiên Hoàng (Q. Hoàn Kiếm), các công nhân đã hoàn thành dựng tấm pano mang hình ảnh của Bác Hồ và câu thơ: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Khu vực Ngã tư Liễu Giai – Vạn Phúc, một tấm pano khác với hình ảnh Bác Hồ cùng câu cổ động được dựng nổi bật Trụ sở các cơ quan cũng được treo biển chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cổng từ đầu tuần. Tại khu vực Lăng Bác, từng dòng người tấp nập vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày có hàng nghìn người xếp hàng để chờ đến lượt vào viếng. Đặc biệt, nhiều trường học từ các tỉnh thành đã tổ chức cho học sinh đi thăm Lăng Bác nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 1 2 3 4 5 6 Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhà báo quốc tế “Việt Nam - Hồ Chí Minh” được các chính khách, nhà báo, nhà văn trên khắp năm châu nhắc tới như lời khẳng định, hình ảnh Bác Hồ luôn gắn liền với dân tộc Việt Nam. Nhà báo Wilfred Burchett, người Úc, được ghi nhận là phóng viên phương Tây đầu tiên có mặt tại Việt Nam để viết về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ông gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chiến khu Việt Bắc vào tháng 3/1954 và rất ấn lượng về Nhà lãnh đạo thông tuệ, giản dị của dân tộc. "Nói về sự tài tình và những đức tính cao cả, tôi chưa bao giờ gặp ai như Chủ tịch Hồ Chí Minh", nhà báo Wilfred chia sẻ. Chung quan điểm, nhà sử học người Pháp Alain Ruscio, nguyên phóng viên Báo "Nhân đạo" (L’Humanité) dành nhiều lời ngợi ca về vị lãnh tụ cao quý của đất nước: “Cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo thành một tổng thể nhân cách, không thể tách rời riêng rẽ bất cứ phẩm chất đạo đức nào”. "Tôi yêu Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi từng xuống đường biểu tình phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, từng hiến máu giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Chính sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn thôi thúc tôi phải hành động vì chính nghĩa", nhà báo Geetesh Sharma, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam (IVSC) bang Tây Bengal bày tỏ. Theo ông Geetesh Sharma, điều ấn tượng nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt nhân dân vào trọng tâm suy nghĩ của mình. Mục tiêu của Người không chỉ giải phóng đất nước khỏi ách thống trị ngoại xâm, mà còn mơ ước tạo nên sự công bằng xã hội và phúc lợi cho nhân dân.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==