Số 20 (4386) Thứ Năm (15/5/2025) 3 CHUYỂN ĐỘNG 247 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp đảm bảo đúng tiến độ “Cần đa dạng hóa các hình thức để nhân dân góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, phát huy dân chủ thực chất, không giới hạn kênh góp ý, trong đó có cả ứng dụng VNeID, nhằm huy động sự tham gia rộng rãi nhất của người dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh như trên khi chủ trì cuộc họp Ban Bí thư về việc triển khai và tình hình lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, chiều 13/5. Tổng Bí thư yêu cầu Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, đảm bảo đúng tiến độ, để trình Quốc hội theo đúng chương trình của kỳ họp. “Cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, phạm vi, nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; đa dạng hóa các hình thức để nhân dân đóng góp ý kiến, không hạn chế bất cứ hình thức nào; đảm bảo phát huy dân chủ, thực chất; tăng cường vận động nhân dân góp ý thông qua ứng dụng qua VneID, nhằm huy động sự tham gia rộng rãi nhất của người dân. Đồng thời tuyên truyền đậm nét đây là ứng dụng công dân số quốc gia, hạn chế các luận điệu xuyên tạc, chống phá chủ trương ứng dụng công dân số”, Tổng Bí thư yêu cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, các cơ quan theo nhiệm vụ phân công cần làm tốt công tác tổng hợp ý kiến của nhân dân, đảm bảo ghi nhận đầy đủ, khách quan các ý kiến đóng góp theo đúng phạm vi, nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 2013 để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định. Tăng cường công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ban Bí thư giao cho Đảng ủy Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổng kết quá trình lấy ý kiến nhân dân sau khi đã hoàn thành nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lấy ý kiến nhân dân đối với những vấn đề lớn của đất nước trong thời gian tới. Việc sửa đổi Hiến pháp lần này nhằm hiện thực hóa chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong đó, nội dung trọng tâm là hoàn thiện quy định về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như phân định đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương. TÂM ĐỨC ĐBQH Hoàng Văn Cường cho hay, điểm đổi mới lớn nhất trong dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ lần này chính là việc thể chế hóa các quan điểm đã nêu trong Nghị quyết số 57 của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. “Trước đây, chúng ta đầu tư cho khoa học công nghệ giống như đầu tư cho hoạt động chi tiêu thường xuyên. Cách làm đó mang tính hành chính, không khuyến khích tìm tòi, sáng tạo cái mới. Giờ chuyển sang đầu tư theo cơ chế quỹ, nghĩa là chấp nhận rủi ro, chấp nhận thất bại, thậm chí chấp nhận đầu tư mà không có kết quả như kỳ vọng ban đầu. Đó mới là tư duy đầu tư đúng cho khoa học”, đại biểu Hoàng Văn Cường phân tích. Cùng với việc trao quyền cho nhà khoa học “dấn thân”, đại biểu Hoàng Văn Cường đánh giá, dự thảo luật sửa đổi lần này cũng mở đường rõ ràng hơn cho quá trình nghiên cứu được chuyển hóa thành sản phẩm ứng dụng. Theo đó, các chính sách hỗ trợ, như chính sách chuyển giao công nghệ, cơ chế chuyển giao, cơ chế xác nhận quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học – công nghệ cũng đã được quy định rõ trong dự thảo luật. Đại biểu Hoàng Văn Cường đánh giá, một trong những điểm nhấn của dự thảo luật lần này là quy định rõ việc miễn trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp nghiên cứu không thành công. Quy định này chính là một hình thức khuyến khích để hoạt động khoa học phát triển tốt hơn. Bởi một nghiên cứu khoa học không đạt kết quả cuối cùng không có nghĩa là nhà nghiên cứu không làm việc. Trong khoa học, không thể biết trước sản phẩm tương lai sẽ như thế nào. Nghiên cứu khoa học là hành trình tạo ra cái mới, mà cái mới chính là những điều chưa từng tồn tại, chưa ai biết đến. MAI LOAN ĐBQH HOÀNG VĂN CƯỜNG: Không hình sự hóa rủi ro khoa học để khơi nguồn đột phá Chiều 13/5, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố thống kê số lượng nguyện vọng đăng ký vào các trường THPT công lập chuyên và không chuyên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Theo đó, 10 trường THPT dẫn đầu về tỷ lệ chọi lần lượt là: Yên Hòa, Lê Quý Đôn (Hà Đông), Kim Liên, Đống Đa, Hoài Đức C, Cầu Giấy, Ngô Thì Nhậm, Phan Đình Phùng, Khương Hạ và Nhân Chính. Tỷ lệ cạnh tranh của những trường này nằm trong khoảng 1/1,89-1/2,44. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hà Nội sẽ cố gắng đưa ít nhất 64% học sinh vào trường công. Năm 2024, tỷ lệ này chỉ khoảng 61%. Kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội dự kiến diễn ra ngày 6-9/6. Trong đó ngày 6/6, thí sinh làm thủ tục thi, 2 ngày 7-8/6 dành cho thí sinh thi đại trà và ngày 9/6 dành cho thí sinh thi chuyên. NGUYỄN VĂN Lãnh đạo Cục ATTP “tiếp tay” sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả 5 lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế thông đồng với “sếp lớn” Công ty MegaPhaco, MeDiusa sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng lớn, thu lời bất chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người dân. Chiều 13/5, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 5 đối tượng thuộc Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế liên quan vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan. 5 bị can thuộc Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế gồm: Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Đinh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Lê Thị Hiên, Chuyên viên 2 Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Cao Văn Trung, Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc, về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Qua điều tra bước đầu, bị can Nguyễn Năng Mạnh thông đồng, móc ngoặc và đưa tiền hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế để được bỏ qua các lỗi vi phạm nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp 4 Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt cho 2 Nhà máy: MediPhar và MediUSA. Ông Nguyễn Thanh Phong và các bị can đã cấp 207 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cấp phép cho 207 sản phẩm thực phẩm chức năng của 9 Công ty, gồm: MediPhar, MediUSA, MegaLife, Việt Đức, MegaPharco, Việt Pháp, Liên doanh USA, PharmaCist, VitaPhar. Cơ quan điều tra nhận định: Hành vi của các bị can giúp Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, thu lời bất chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, gây bức xúc trong xã hội. Thủ đoạn làm giả của nhóm này là mua nguyên liệu trôi nổi, hoặc của Trung Quốc, rồi gắn nhãn mác sản phẩm là nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu. Nhiều thành phần hàng hóa chỉ đạt dưới 30% so với công bố. HẢI NINH Top trường Hà Nội có tỷ lệ chọi vào lớp 10 căng nhất Năm học 2024-2025, toàn thành phố Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh lớp 9. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp. ẢNH: TTXVN
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==