Khoa học và Đời sống số 17-2025

Số 17 (4383) Thứ Năm (24/4/2025) 6 SỨC KHỎE MỚI Mới đây, Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám Đa khoa Thiện Nhân (địa chỉ số 168 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi) tổng số tiền 79 triệu đồng. Phòng khám Thiện Nhân bị xử phạt do có các hành vi sai phạm: Sử dụng biển hiệu không đúng quy định, thiếu thông tin bắt buộc; Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh trên mạng xã hội khi chưa được cơ quan chức năng xác nhận nội dung; Sử dụng các từ ngữ như “nhất” trong quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh. Quảng cáo sai phạm gây hiểu nhầm, đe dọa sức khỏe cộng đồng Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Mộng Việt, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thanh Chân cho biết, không có bất kỳ phương pháp điều trị nào trên thế giới đạt hiệu quả 100% cho mọi bệnh nhân. Mỗi người có cơ địa, giai đoạn bệnh và yếu tố bệnh nền khác nhau. Việc dùng những từ ngữ phóng đại như “nhất” không chỉ Phòng khám Đa khoa Thiện Nhân phản khoa học mà còn dễ gây hiểu lầm nghiêm trọng, khiến người bệnh lựa chọn sai hướng điều trị, bỏ qua “thời điểm vàng” để chữa bệnh hiệu quả”. Trong y tế, tính chính xác và minh bạch luôn phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ một thông tin sai lệch cũng có thể dẫn đến hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng: Bệnh tình diễn biến xấu, chi phí điều trị tăng cao, tâm lý bệnh nhân bị ảnh hưởng… Trước tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân sử dụng chiêu trò quảng cáo quá đà nhằm thu hút bệnh nhân, BS Nguyễn Thị Mộng Việt bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Bà cho rằng, đây là dấu hiệu của sự lệch chuẩn trong y đức và cần phải được xử lý nghiêm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong ngành y, từng con chữ, từng lời tư vấn đều phải dựa trên căn cứ khoa học. Nếu bác sĩ hoặc cơ sở y tế đặt lợi nhuận lên trên tính mạng người bệnh thì đó là sự phản bội đối với sứ mệnh cứu người. BS Nguyễn Thị Mộng Việt cũng khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo, không nên tin tưởng mù quáng vào những lời quảng cáo “có cánh” vì trong y học, không có điều gì là tuyệt đối. Sự thận trọng chính là cách để bảo vệ sức khỏe, tránh những lựa chọn sai lầm có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, hành vi không có biển hiệu theo quy định của pháp luật đã vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 117/2020/NĐCP về quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế. “Quảng cáo sai sự thật, phóng đại hiệu quả điều trị trong lĩnh vực y tế vô cùng nguy hiểm. Điều này có thể khiến người bệnh tin tưởng mù quáng, dẫn đến bỏ qua những phương pháp điều trị chính thống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng”, BS Nguyễn Thị Mộng Việt cho biết. TRƯƠNG HIỀN quảng cáo “nổ”… nên Phòng khám Đa khoa Thiện Nhân. ẢNH: BÁO NHÂN DÂN Phòng khám Thiện Nhân được Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cấp phép hoạt động từ ngày 2/8/2024 theo Giấy phép số 965/QNG-GPHĐ, chuyên cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh nội – ngoại khoa, xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Bệnh nhân có quyền đòi bồi thường nếu thiệt hại sức khỏe Về vấn đề pháp lý, trao đổi với PV Trích quyết định xử phạt Phòng khám Đa khoa Thiện Nhân của Thanh tra Bộ Y tế - Ảnh chụp màn hình.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==