Số 49 (4363) Thứ Năm (5/12/2024) 10 MAI LOAN VUSTA VÀ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC 18 dự án luật được thông qua, có đóng góp thiết thực của trí thức, nhà khoa học VUSTA ĐBQH Phan Xuân Dũng cho biết, phần lớn ý kiến của các nhà khoa học VUSTA đều được cân nhắc, tiếp thu trong quá trình hoàn chỉnh các dự án luật tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV vừa bế mạc trọng thể. PV Khoa học và Đời sống/ Tri thức và Cuộc sống đã có trao đổi bên hành lang Quốc hội với Đại biểu Quốc hội Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) về những đánh giá đối với kỳ họp này. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV vừa bế mạc trọng thể. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 18 luật và 21 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật. Ông đánh giá thế nào về Kỳ họp này, thưa TSKH Phan Xuân Dũng? Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV là một kỳ họp rất đặc biệt, quyết định nhiều vấn đề lớn trong công tác lập pháp; kinh tế - xã hội cùng nhiều nội dung quan trọng khác của đất nước. Thông thường một kỳ họp chỉ có 8-10 dự án luật được thông qua, nhưng tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 18 dự án luật, trong đó, có nhiều dự án luật rất khó. Cùng với đó, số lượng Nghị quyết thông qua cũng rất lớn, với nhiều nội dung rất phức tạp, đòi hỏi sự đầu tư. Ví dụ, Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam; tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035… và nhiều dự án luật khác. Bằng trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm của mình, các đại biểu đã làm việc rất nghiêm túc, cho ý kiến xuất sắc về các nội dung mà Chính phủ xin ý kiến. Vì thế, tất cả các nội dung, dự án luật, các nghị quyết của Quốc hội, các vấn đề quan trọng quốc gia đều được các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng và biểu quyết thông qua với tỷ lệ rất cao. Đây là một điều rất đáng mừng. Tôi tin tưởng rằng, với kết quả kỳ họp, những nội dung mà Quốc hội quyết định sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của nước ta lên một tầm cao mới. Vai trò của các đại biểu là các nhà khoa học đã được thể hiện thế nào trong việc góp ý xây dựng cũng như bấm nút thông qua các dự án Luật, nghị quyết…, thưa ĐBQH Phan Xuân Dũng? Trong các đại biểu Quốc hội, có rất nhiều người thuộc các hội khoa học kỹ thuật, các trường đại học và các viện nghiên cứu. Nhiều cán bộ khoa học ở các bộ ngành, các ủy ban cũng từng là nhà khoa học. Điều đó tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc thông qua các nội dung các dự án luật, các nghị quyết, các vấn đề quan trọng quốc gia… cần tới vai trò của các nhà khoa học, các trí thức. Những ý kiến của họ đã góp phần vào việc quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước một cách đúng đắn nhất. Trước và trong Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, VUSTA đã tổ chức nhiều hội thảo góp ý các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các dự án luật trình Quốc hội. Các ý kiến của các nhà khoa học, đặc biệt là của VUSTA đã được tiếp thu thế nào, thưa ông? Trước Kỳ họp này, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội rất tôn trọng ý kiến của các chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia của VUSTA. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, VUSTA đã tổ chức hàng loạt hội nghị, KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XV: hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học về những nội dung mà Chính phủ cũng như Quốc hội yêu cầu. Chẳng hạn, những hội thảo về năng lượng, Luật Điện lực (sửa đổi); đường sắt cao tốc Bắc – Nam; luật Dược (sửa đổi)… Những ý kiến của các nhà khoa học được thường trực Đoàn Chủ tịch biên tập gửi tới Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban Quốc hội, Quốc hội. Đây là những tài liệu rất quý giá để các đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội trường và tổ. Phần lớn ý kiến của các nhà khoa học VUSTA đều được cân nhắc, tiếp thu trong quá trình hoàn chỉnh các dự án luật; nghị quyết về các vấn đề quan trọng của Quốc gia cũng như của Quốc hội. Điều đó thể hiện, các ý kiến của các trí thức, nhà khoa học thuộc VUSTA rất xác đáng, trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Đồng thời, cũng cho thấy, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội rất tôn trọng, trân trọng ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam nói chung và của VUSTA nói riêng. Sáng 3/12, tại Hải Dương đã diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 của Cụm Thi đua số 2 Liên hiệp Hội Việt Nam gồm 8 Liên hiệp Hội tỉnh: Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam. Tất cả các đơn vị trong cụm luôn chú trọng việc phát triển hội viên, kiện toàn ban chuyên môn tại cơ quan thường trực, hoàn thiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm theo yêu cầu của Sở Nội vụ. Trong hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, các Liên hiệp Hội trong Cụm thường xuyên phối hợp với VUSTA, hội thành viên, hội viên tập thể, sở, ngành, hội đoàn thể ở địa phương tổ chức hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về nông nghiệp, y tế, môi trường, sức khỏe; xuất bản bản tin nội bộ, tài liệu tuyên truyền. Hoạt động tư vấn, phản biện được Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua II triển khai hiệu quả, tích cực thông qua việc tham gia, góp ý kiến vào nhiều dự thảo Luật và các văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương, các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn; tham gia các Hội đồng tư vấn, thẩm định xét duyệt, nghiệm thu các đề tài, dự án,… Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng VUSTA ghi nhận và đánh giá cao những thành quả hoạt động của Cụm thi đua số II trong năm vừa qua. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Hồng Yến cũng làm rõ một số căn cứ và nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Liên hiệp Hội. Tại hội nghị, 100% các đại biểu đồng tình với những phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 và nhất trí bầu Liên hiệp Hội Hải Dương là đơn vị Cụm trưởng, Liên hiệp Hội Thái Bình là đơn vị Cụm phó Cụm Thi đua số 2 năm 2025. LÊ HIỀN Cụm Thi đua số 2 tổng kết hoạt động năm 2024 Liên hiệp Hội Hải Dương tặng đại biểu sách “Lãnh đạo và trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương 1930 - 2020” do Liên hiệp Hội tỉnh xuất bản và phát hành Đại biểu Quốc hội Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). ẢNH: MAI LOAN Toàn cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. ẢNH: QUOCHOI.VN
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==