Yemen: Tên lửa Houthi lại bắn rơi thêm một UAV Trung Quốc của Ả rập Xê út

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 07.01.2020, Lực lượng kháng chiến Yemen tuyên bố bắn hạ thêm một máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Liên minh Quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu, trên không phận tỉnh Al-Jawf.

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Yemen, thuộc phong trào Houthi - Thiếu tướng Yahya Sare'i - cho biết, phòng không quân đội Yemen bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát vũ trang CH-4 do Trung Quốc sản xuất trên không phận tỉnh Al-Jawf. Khi đó, chiếc UAV này đang tiến hành các hoạt động do thám. 

Theo Thiếu tướng Yahya Sare'i, chiếc UAV bị một tên lửa phòng không bắn hạ, chi tiết về loại tên lửa sẽ được giới thiệu sau. Đây là chiếc UAV trinh sát thứ ba thuộc loại này bị bắn hạ và cũng là UAV trinh sát thứ tư bị lực lượng Houthi bắn rơi kể từ tuần trước.

Lực lượng Houthi bắn hạ một UAV CH-4 do Trung Quốc sản xuất ở Yemen. Videp Yemen Wrath

Theo TGO
back to top