Yemen: Du kích Houthi phục kích diệt 6 binh sĩ của ông Hadi, Ả rập Xê út ném bom tỉnh Sana’a

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 14.03.2020, du kích Houthis tiêu diệt 6 binh sĩ thuộc Quân đội Quốc gia Yemen được Ả rập Xê út hậu thuẫn trong cuộc phục kích phía tây nam tỉnh Taiz. Không có thêm chi tiết về cuộc tấn công.

Lực lượng Quân đội Quốc gia Yemen của chính quyền tổng thống Mansur Hadi đang kiểm soát tỉnh Taiz giao chiến liên tục với lực lượng vũ trang kháng chiến Yemen (thuộc phong trào Houthi) trên nhiều địa bàn, bao gồm cả ngoại ô thành phố thủ phủ của tỉnh.

Lực lượng Houthi phục kích diệt 6 binh sĩ quân đội Yemen của Tổng thống Hadi. Video Yemen Press

Trên địa phận tỉnh ven biển al-Hudadyah, lực lượng Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu tiếp tục bắn phá nhiều địa điểm và khu dân cư.

Đáp trả, các du kích phong trào Houthi phóng nhiều tên lửa pháo binh vào căn cứ al-Labanat thuộc tỉnh al-Jawf. Những cuộc giao chiến giữa Houthis và Liên minh quân sự do Ả rập Xê út chỉ huy tiếp tục nổ ra liên tiếp ở phía tây nam tỉnh al-Jawf.

Không quân Ả rập Xê út không kích địa phận tỉnh ven biển al-Hudadyah. Video Yemen Press

Không giành được chiến thắng trên chiến trường, không quân Liên minh quân sự vùng Vịnh liên tục tiến hành các cuộc không kích trên nhiều địa bàn do Houthis kiểm soát.

Trong ngày 14.03.2020, không quân Ả rập Xê út tiến hành 11 cuộc không kích vào địa phận tỉnh Sana’a, 3 cuộc không kích vào khu vực Khalqah, 3 cuộc ném bom vào một số địa điểm của quận Nehm, một cuộc không kích vào thị trấn Salb gần quận Nehm, không kích quận Zaher 4 lần.

Theo TGO
back to top