Xuất khẩu lao động giảm gần 60% so với năm 2019

(khoahocdoisong.vn) - Năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã điều chỉnh chỉ tiêu đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài xuống 70.000 người, giảm gần 50% do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ tiêu này cũng khó đạt được. Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trong 11 tháng, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 54.307 lao động (20.170 lao động nữ), chỉ đạt 77,6% kế hoạch đã điều chỉnh năm 2020 và chỉ bằng 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 11 tháng qua, hai thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất là Nhật Bản với 27.325 lao động và Đài Loan (Trung Quốc) 23.403 lao động. Các thị trường xuất khẩu lao động khác như Hàn Quốc, Romania, Trung Quốc, Singapore, Uzbekistan, Algeria... mỗi thị trường chỉ tiếp nhận từ vài trăm đến khoảng 1.000 lao động.

Theo Đời sống
Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng có giá bán lên tới 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên thị trường hiện nay, loại hải sản quý hiếm này được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ.
back to top