Xuất khẩu gỗ vào Mỹ có nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá

(khoahocdoisong.vn) - Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vifores), Liên minh thương mại công bằng gỗ dán cứng Mỹ đã đưa đơn đề nghị Bộ Thương mại Mỹ (DOC) điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm ván ép gỗ cứng xuất khẩu từ Việt Nam.

Các doanh nghiệp Mỹ cáo buộc các nhà sản xuất của Trung Quốc đã chuyển các phần của sản phẩm ván ép gỗ cứng sang Việt Nam để thực hiện việc lắp ráp và tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ. Vifores nhận định, nếu DOC thụ lý vụ kiện này sẽ có hệ lụy rất lớn đối với ngành gỗ. Nếu không tham gia vụ kiện, hoặc không chứng minh được, sản phẩm gỗ ép cứng bị áp thuế chống bán phá giá 183%, thuế chống trợ cấp là từ 22,98 – 194,9%. Nếu bị áp ở mức thuế đó chắc chắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Theo Đời sống
back to top