Xuất khẩu gạo “bốc hơi” 300 triệu USD

(khoahocdoisong.vn) - Sản lượng gạo xuất khẩu 8 tháng năm 2019 của Việt Nam dẫu tăng 0,3%, đạt 4,54 triệu tấn, nhưng giá trị thu về chỉ đạt 2 tỷ USD, giảm tới 14,2% so với cùng kỳ năm 2018, tương đương mức giảm gần 300 triệu USD.

Lý do sự giảm này bắt nguồn từ việc giá gạo xuất khẩu đi xuống tại những thị trường chủ lực, kèm theo nhiều điều kiện ngặt nghèo từ Trung Quốc - thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt - đã kéo giảm sản lượng xuất khẩu vào thị trường này.

Theo TS. Đào Việt Anh, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, doanh nghiệp trong nước nên tìm hiểu các quy định xuất nhập khẩu của Chính phủ Trung Quốc đối với những hàng hóa mà doanh nghiệp có kế hoạch hợp tác, giao dịch, nhất là thực phẩm, nông sản, thủy sản... vì đây là những sản phẩm chịu sự kiểm soát ngặt nghèo về vấn đề kiểm dịch.

Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top