Xử lý mọt gạo bằng rượu

Dùng rượu chỉ có tác dụng xua đuổi mọt gạo tạm thời (mọt gạo ngửi thấy mùi rượu sẽ bò đi nơi khác) chứ không diệt trừ tận gốc.

Hỏi: Tôi nghe nói có thể xử lý mọt gạo bằng cách để một ly rượu vào trong thùng gạo. Liệu cách này có hiệu quả?

Nguyễn Thu Hà (Hà Nội)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/mot-gao.jpg-mau-300x200.jpg

Rượu chỉ có tác dụng xua đuổi mọt gạo tạm thời chứ không diệt trừ tận gốc.

GS.TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học: Cách này chỉ có tác dụng xua đuổi tạm thời (mọt ngửi thấy mùi rượu sẽ bò đi nơi khác) chứ không diệt trừ tận gốc. Tốt nhất khi có mọt, bạn nên xử lý triệt để bằng cách giết chúng đi.

Bạn có thể xử lý bằng cách giết cơ học bằng tay, hoặc gom lại rồi cho vào chai/lọ có nước. Nhiều người gom lại rồi cho vào thùng rác là rất sai lầm, vì chúng có thể lại từ thùng rác bò ra ngoài và tái nhiễm vào gạo.

Ngoài ra, bạn cần xử lý cả số gạo có mọt vì rất có thể trong gạo còn lẫn trứng mọt. Bạn cũng cần vệ sinh dụng cụ đựng gạo sạch sẽ trước khi cho đợt gạo mới vào.

T. Hà (ghi)

Theo Đời sống
back to top