Xử lý khi bị nhiễm xạ

(khoahocdoisong.vn) - Khi bị nhiễm xạ thì phải làm gì để hạn chế tác hại?

Hỏi: Khi bị nhiễm xạ thì phải làm gì để hạn chế tác hại?

Hoàng Thị Lý (Hà Nội)

Ông Vương Hữu Tấn, Cục An toàn Bức xạ hạt nhân, Bộ KH&CN: Khi bị nhiễm xạ, cần tránh sự lan rộng của chất phóng xạ bằng cách thực hiện quy trình cô lập. Liên hệ với cơ quan an toàn bức xạ hoặc cơ sở dịch vụ để kiểm xạ. Thực hiện ngay việc thử máu, lặp lại 4 - 6 giờ một lần trong một ngày. Tìm sự sụt giảm số tế bào bạch huyết (lymphocyte) trong máu nếu việc chiếu xạ vừa xảy ra. Nếu số tế bào máu trắng và tiểu huyết cầu (platelet) ban đầu tại cùng thời điểm thấp một cách bất thường, cần xem xét khả năng đã bị chiếu xạ cách đây 3 - 4 tuần. Việc thử máu bổ sung hàng ngày sẽ là cần thiết. Thông báo cho cơ quan y tế và cơ quan quản lý  an toàn bức xạ nếu chẩn đoán hoặc nghi ngờ có tổn thương bức xạ.

Theo Đời sống
back to top