Xén hè vẫn giữ lại hàng cây giữa đường Láng

(khoahocdoisong.vn) - Chiều ngày 8/1 tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Ngô Mạnh Tuấn, PGĐ Sở Giao thông vận tải TP HN cho biết, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, thời gian qua UBND TP HN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó có giải pháp xén dải phân cách, mở rộng mặt đường trên một số tuyến phố như Trần Duy Hưng- Nguyễn Chí Thanh, kết quả bước đầu khắc phục được tình trạng ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm. 

Từ cuối tháng 12/2018 Sở GTVT HN phối hợp với Sở Xây dựng HN tiếp tục triển khai dự án xén mở rộng mặt đường: Tuyến vành đai 2 (đoạn đường Láng từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở), tuyến vành đai 3 (dự án xén mở rộng đường Phạm Hùng; dự án xén mở rộng đường Khuất Duy Tiến; dự án xén mở rộng mặt đường Nghiêm Xuân Yêm- Nguyễn Xiển).

Riêng 4km đường từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, dư luận rất băn khoăn khi phải chặt hạ hàng trăm cây xanh có tuổi đời hàng chục năm tuổi nhưng ông Ngô Mạnh Tuấn khẳng định, vẫn giữ lại hàng cây xanh cao niên giữa đường Láng, chỉ dịch chuyển 371 cây phía bên phải đường Láng sát với bờ sông, chặt hạ 105 cây không thuộc danh mục cây đô thị, cây mục thân, gốc, cong queo, nghiêng…Tổng mức đầu tư của dự án là 64 tỷ đồng trong đó 3,6 tỷ đồng dành cho di chuyển, chặt hạ cây.

Theo Đời sống
back to top