Xác hổ 160 kg trong tủ cấp đông ở nhà dân

Kiểm tra căn nhà của ông Chung, cảnh sát phát hiện xác hổ nặng 160 kg cùng nhiều xương cốt động vật trong tủ cấp đông.

Sự việc được phát hiện tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh, ngày 16/9, đơn vị phối hợp với Công an huyện Hương Sơn kiểm tra đột xuất nhà ông Nguyễn Văn Chung (42 tuổi, trú xã Sơn Lâm).

ho trong nha dan anh 1
Xác cá thể hổ nặng 160 kg được phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại đây, cảnh sát phát hiện xác một cá thể hổ nặng khoảng 160 kg cùng nhiều xương cốt động vật đựng trong tủ cấp đông.

Làm việc với công an, Chung khai khoảng tháng 12/2020, ông quen một người đàn ông tên Việt (không rõ địa chỉ), làm nghề lái xe.

Khi về nhà ông Chung chơi, Việt ngỏ lời gửi nhờ một tủ lạnh đựng động vật chờ bán cho đối tác nấu cao

10 ngày sau, khi Việt chở tủ lạnh đến nhà, thấy bên trong có xác hổ đông lạnh và xương động vật nên ông Chung không đồng ý. Việt sau đó hai lần đưa cho gia chủ 9 triệu đồng và hứa sẽ chi tiền cảm ơn khi có người mua nên ông Chung chấp nhận.

Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm và mở rộng điều tra vụ việc.

ho trong nha dan anh 2
Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.
Theo zingnews.vn
Sơ cấp cứu đúng cách cứu sống trẻ bị chó tấn công

Sơ cứu đúng cách khi trẻ bị chó cắn

Chó cắn là một trong những tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vắc xin dại kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top